Hội Nông dân Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đăng Thúy – Vinh Hải Chủ nhật, ngày 06/12/2015 17:35 PM (GMT+7)
Chiều nay (6.12), 13 tỉnh, thành và 14 Bộ, ngành, đoàn thể TƯ đã nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích làm tốt phong trào xây dựng Nông thôn mới.
Bình luận 0

Hội Nông dân Việt Nam là một trong 14 Bộ, ngành, đoàn thể TƯ nhận được Huân hương Lao động hạng Nhất nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã thay mặt Hội Nông dân đón nhận phần thưởng cao quý này.

img

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Tất Định

Lễ trao thưởng được tổ chức tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tổ chức tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng thi đua  khen thưởng Trung ương đã trao 13 tỉnh, thành phố Huân chương Lao động hạng Nhất, các địa phương này sẽ được tặng một công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 14 Bộ, ngành, đoàn thể trung ương gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ NNPTNT, Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nhân dân, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Dầu khí, Ngân hàng Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ LĐTBXH, Ban Dân vận Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Đồng thời, Chính phủ cũng đã tặng cờ thi đua cho 10 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Các huyện, thị này sẽ được tặng một công trình phuc lợi trị giá 10 tỷ đồng. Còn 60 xã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sẽ được tặng một công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem