Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật tỉnh Bình Dương lần thứ XV, năm 2022

Đức Thịnh Chủ nhật, ngày 13/11/2022 04:10 AM (GMT+7)
Mới đây, tại TP Thủ Dầu Một, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật tỉnh Bình Dương lần thứ XV, năm 2022 với chủ đề "Nông dân với công tác bảo vệ môi trường".
Bình luận 0

Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật" tỉnh Bình Dương năm 2022 có chủ đề "Nông dân với công tác bảo vệ môi trường".  Tham gia tranh tài tại Hội thi có 80 thí sinh của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật tỉnh Bình Dương lần thứ XV, năm 2022 - Ảnh 1.

Tham dự Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật có bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 80 thí sinh của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật" tỉnh Bình Dương năm 2022 có chủ đề "Nông dân với công tác bảo vệ môi trường" nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên, nông dân những quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bình Dương cho biết thông qua những phong trào cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân tỉnh đã phát huy được vai trò của mình là chung tay cùng với chính quyền địa phương và ngành chức năng vận động hội viên nông dân dân nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong các hoạt động của đời sống, lao động, sản xuất bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất và an toàn thực phẩm; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên để góp phần tích cực bảo vệ môi trường và ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương.

Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật tỉnh Bình Dương lần thứ XV, năm 2022 - Ảnh 2.

Các đội thi thể hiện tiểu phẩm trong Hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật" tỉnh Bình Dương năm 2022. Ảnh: N.M

Đồng thời, đây cũng là dịp để các tổ chức Hội, hội viên, nông dân giao lưu, học tập chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền và xử lý các tình huống pháp luật khi tham gia các hoạt động hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường.

Hội thi được tổ chức bằng hình thức "Tiểu phẩm tuyên truyền", sân khấu hóa, tuyên truyền trực quan. 

Hội thi Nông dân tìm hiểu pháp luật tỉnh Bình Dương lần thứ XV, năm 2022 - Ảnh 3.

Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đơn vị Hội Nông dân TP Thuận An; Hội Nông dân huyện Phú Giáo đạt giải Nhì; Hội Nông dân TP. Dĩ An và Hội Nông dân TX. Bến Cát đồng giải Ba; các đơn vị còn lại đạt giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải phụ cho các đội có tiết mục xuất sắc nhất trong diễn xuất và cổ động viên tham gia cổ vũ nhiệt tình nhất.

Được biết, Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, các hội nghị, hội thảo, tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, qua nhóm Zalo, Facebook để tất cả hội viên nắm và thực hiện tốt. Trong 9 tháng năm 2022, hội đã tổ chức 418 buổi tuyên truyền với 13.778 lượt cán bộ, hội viên tham dự; phát hành 2 kỳ bản tin Nông dân Bình Dương (6.000 cuốn). 

Các cấp Hội Nông dân Bình Dương tiếp tục duy trì sinh hoạt của 68 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 2.486 thành viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, các cấp Hội tổ chức 14 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.797 cán bộ chủ chốt cấp xã, chi, tổ Hội, câu lạc bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở và cán bộ quản lý các nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân.

Trang thông tin tuyên truyền "THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2014/QĐ –TTG"


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem