HTX, nông dân Thái Nguyên kỳ vọng lớn khi thực hiện Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 28/02/2024 12:50 PM (GMT+7)
Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 182 phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030", nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ niềm vui mừng và kỳ vọng về việc sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ trong phát triển kinh tế tập thể.
Bình luận 0

Sau khi Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và những kỳ vọng về việc họ sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.

HTX, nông dân Thái Nguyên kỳ vọng lớn khi thực hiện Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 1.

Nhiều mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được quan tâm hỗ trợ và hoạt động hiệu quả trong những năm gần đây. Ảnh: Hà Thanh

Theo Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" nêu rõ: Quan điểm là phát huy, nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; thu hút, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp.

Phát huy sức mạnh nội lực của nông dân trong xây dựng, phát triển KTTT trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng, miền và cả nước; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp của hội viên, nông dân.

Phát triển Tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nông nghiệp do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, kết hợp lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn gắn với xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho hội viên, nông dân, đẩy mạnh các phong trào nông dân phù hợp với Điều lệ của Hội Nông dân và quy định của pháp luật.

Nhà nước hỗ trợ về cơ chế, chính sách và một phần kinh phí để Hội Nông dân tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho hội viên, nông dân là thành viên tổ chức KTTT trong nông nghiệp; tạo điều kiện cho thành viên sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, thu hút hội viên, nông dân tham gia phát triển KTTT; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức KTTT trong nông nghiệp do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

Với mục tiêu tổng quát là nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp của Hội Nông dân; khơi dậy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp, sáng tạo của hội viên, nông dân; thu hút ngày càng nhiều hội viên, nông dân, cá nhân và tổ chức tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của thành viên, hộ gia đình, thực hiện vai trò và trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững.

Từ những nội dung của Quyết định 182, đã có nhiều hội viên, nông dân bày tỏ quan điểm cũng như mong muốn, kỳ vọng của mình về việc sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ để phát triển kinh tế tập thể hiệu quả.

Chị Đỗ Thị Nguyên – Giám đốc HTX Chè Phúc Nguyên (xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bày tỏ, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, bên cạnh những khó khăn bước đầu, HTX cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của các ban ngành, đoàn thể các cấp, đặc biệt là Hội Nông dân đã giúp hợp tác xã định hướng được mục tiêu phát triển.

HTX, nông dân Thái Nguyên kỳ vọng lớn khi thực hiện Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 2.

Chị Đỗ Thị Nguyên - Giám đốc HTX Chè Phúc Nguyên, xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (bên trái) tham gia chế biến chè cùng thành viên HTX. Ảnh: Hà Thanh

Cụ thể, trong hai năm 2022 và 2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện để HTX Chè Phúc Nguyên được tham gia chương trình "Bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu". Thông qua chương trình, HTX có 2 sản phẩm đã vinh dự đạt chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Đây là cơ hội để HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm của mình đến đông đảo khách hàng gần xa, từ đó sẽ giúp cho sản phẩm của HTX tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng ở khắp các vùng miền trong cả nước.

Hiện nay, HTX Chè Phúc Nguyên đang gặp phải một số khó khăn như: Cơ sở sản xuất nằm xa khu vực trung tâm; đường sá đi lại không thuận tiện; nhà xưởng sản xuất nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất.

Chính vì vậy, HTX mong muốn, thông qua Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo điều kiện để HTX được hỗ trợ về nguồn vốn ưu đãi để mở rộng diện tích, từ đó xây dựng phòng trưng bày, nhà xưởng, đáp ứng nhu cầu giới thiệu sản phẩm chủ lực của xã Văn Yên đến bạn bè, du khách gần xa. Đặc biệt là mở rộng việc bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, góp phần nâng cao kinh tế cho bà con trong vùng từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Còn anh Dương Văn Duy – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ (xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình) cho biết: "HTX dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ với ngành nghề sản xuất là lúa nếp Thầu dầu và chế biến các sản phẩm từ gạo nếp Thầu Dầu như làm tương, nấu rượu… Từ khi thành lập HTX đến nay, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành địa phương, tạo điều kiện cho HTX phát triển".

HTX, nông dân Thái Nguyên kỳ vọng lớn khi thực hiện Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 3.

Anh anh Dương Văn Duy – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Hồng Kỳ (xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ về những mong muốn được Hội Nông dân hỗ trợ phát triển sản xuất kinh tế tập thể. Ảnh: Hà Thanh

Theo đó, các thành viên trong HTX thường xuyên được Hội Nông dân, Liên minh HTX mời tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng quản lý, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, kỹ năng bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các thành viên HTX được tạo điều kiện tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, còn được Hội Nông dân tỉnh, huyện hỗ trợ vốn vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn Agribank để phát triển sản xuất.

"Đây chính là những điều kiện thuận lợi để chúng tôi có cơ hội tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm, bán hàng tốt hơn cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm trên thị trường" - anh Duy nói.

Anh Duy nhận thấy Quyết định 182 của Thủ tướng Chính phủ rất phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của các thành viên trong HTX. Qua đây, anh Duy mong muốn sẽ tiếp tục được các cấp Hội Nông dân tổ chức các lớp tập huấn, diễn đàn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, mong được các cấp Hội Nông dân tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với các mô hình phát triển kinh tế điển hình trong và ngoài tỉnh nhằm học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong phát triển kinh tế tập thể.

Đồng thời, anh Duy mong muốn Nhà nước sẽ có cơ chế hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho HTX để mở rộng quy mô nhà xưởng, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao và thực hiện chuyển đổi số trong tiếp cận thị trường để các HTX bán hàng hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem