Huawei chi 200 triệu Euro xây dựng nhà máy 5G tại Pháp

28/02/2020 17:47 GMT+7
Nhà máy Huawei đầu tiên tại Châu Âu sẽ tạo ra 500 việc làm cho người dân địa phương và chủ yếu phục vụ thị trường châu Âu.
Huawei chi 200 triệu Euro xây dựng nhà máy 5G tại Pháp - Ảnh 1.

Huawei mới đây đã tuyên bố rằng hãng sẽ chi khoảng 200 triệu Euro cho việc mua đất và xây dựng một nhà máy mới ở Pháp.

"Gã khổng lồ" thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei cho biết nhà máy sản xuất mới này sẽ cung cấp 500 việc làm và tạo ra giá trị sản phẩm trị giá 1 tỷ Euro mỗi năm, chủ yếu là cho các thị trường châu Âu. Nhà máy này sẽ chuyên sản xuất các thiết bị 4G và 5G.

Đại diện công ty cho biết: "Pháp là một trong những trung tâm sản xuất tiên tiến nhất thế giới, có cơ sở hạ tầng công nghiệp cao, đội ngũ lao động có trình độ học vấn cao và vị trí xây dựng nhà máy là nơi lý tưởng của Huawei. Nhà máy sản xuất này sẽ bổ sung vào chuỗi giá trị tích hợp của Huawei ở châu Âu, cải thiện tốc độ và độ tin cậy trong việc giao hàng của Huawei cho các khách hàng ở châu Âu".

Trước đó, vào đầu tuần này, Huawei đã ra mắt loạt thiết bị mới bao gồm smartphone màn hình gập Mate Xs, máy tính bảng MatePad Pro và máy tính xách tay MateBook X Pro.

Các thiết bị này đều không có sẵn ở Mỹ và không được trang bị bất kỳ các dịch vụ nào của Google trên các thiết bị Android. Các thiết bị Huawei chỉ được hỗ trợ dịch vụ của Google từ trước ngày 16/5/2019.

Năm ngoái, Huawei là nhà cung cấp điện thoại 5G hàng đầu thế giới, vận chuyển 7 triệu thiết bị trong vòng một năm.

Tháng trước, Chính phủ Vương quốc Anh đã quyết định cho phép Huawei phát triển hệ thống mạng 5G tại quốc gia này nhưng sẽ bị hạn chế trong một phạm vi nhất định.

Vương quốc Anh cho biết Huawei sẽ không được phép tham gia vào vùng cốt lõi của hệ thống mạng và bị giới hạn ở mức 35% nhằm tránh phụ thuộc vào các nhà cung cấp "có rủi ro cao".

Sau quyết định của Vương quốc Anh, Úc đã có một cuộc thảo luận về việc có nên xóa bỏ lệnh cấm triển khai mạng 5G của Huawei tại quốc gia này hay không. Tuy nhiên, điều này đã nhanh chóng bị Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton bác bỏ và giữ vững lập trường lệnh cấm đối với Huawei.

Ông Dutton cho rằng việc gỡ bỏ lệnh cấm đối với Huawei không phải là lợi ích tốt nhất của nước Úc khi các mạng viễn thông của nước này có khả năng bị xâm phạm. Trả lời về việc xem xét lại lệnh cấm đối với Huawei, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton khẳng định: "Không, chúng tôi không. Họ là nhà cung cấp thiết bị mang tính rủi ro cao. Chúng tôi rất rõ ràng về điều đó".

Thu Trà
Cùng chuyên mục