Nhiều nước được dự đoán “nối gót” Anh sau thỏa thuận với Huawei

30/01/2020 11:51 GMT+7
Quyết định của Anh cho phép sử dụng các công nghệ của Huawei trong phần “ngoài lề” của kế hoạch công nghệ 5G mới cũng như mạng lưới đủ sợi (full-fibre) của nước này không chỉ khiến tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc giải tỏa sự căng thẳng mà còn tránh nỗi sợ đối đầu với lệnh cấm chính thức.
Nhiều nước được dự đoán “nối gót” Anh sau thỏa thuận với Huawei - Ảnh 1.

Lãnh đạo Huawei thể hiện sự tự tin của họ về quyết định đưa ra của Anh từ trước đó, dù quyết định này gắn với mối đe dọa về bảo mật bởi cơ quan an ninh Anh nhưng đi cùng với sự hạn chế giá trị vốn hóa mới, có thể sẽ là bước khởi đầu cho các quốc gia khác.

Nhiều quốc gia đang vật lộn với sự đe dọa an ninh quốc gia, vốn có thể bị sơ hở với việc sử dụng công cụ của Huawei trong mạng lưới được xây dựng trong tương lai.

Theo chuyên gia phân tích lĩnh vực này, nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ và Canada – vốn đang gặp vấn đề bế tắc chính trị với Trung Quốc sau vụ giam giữ giám đốc tài chính Huawei – có thể làm theo ví dụ của Anh.

Anh cung cấp cho Huawei chỗ đứng ngoài lãnh thổ Trung Quốc 15 năm trước khi nước này kí hợp đồng có giá trị biến đổi công ty nhỏ này thành công ty cung cấp công cụ viễn thông lớn nhất thế giới.

Jeremy Thompson, phó chủ tịch Huawei Anh thể hiện sự hài lòng với quyết định nước này, cho rằng việc thắng 35% thị phần mạng lưới 5G là thành quả khả quan mà nhiều công ty muốn đạt được.

Chính phủ Anh công bố Huawei đang dần tiến đến mục tiêu thao túng trị trường 5G, dự đoán tương đương 70% thị phần trong 3 năm nếu không có sự can thiệp của chính phủ. Chính sách hạn chế vốn hóa hiện nay trong nỗ lực ngăn chặn sự can thiệp và chi phí của nhiều công ty phải ngừng lại và thay thế hàng ngàn trạm 4G và 5G đã có sẵn.

Ngành viễn thông đang rất hào hứng với quyết định này. Cả 4 mạng lưới viễn thông lớn nhất Anh đã vận hành 5G sử dụng trang thiết bị Huawei kể từ mùa hè năm ngoái bất chấp căng thẳng chính trị với Mỹ xoay quanh vấn đề này. 

35 % giá trị vốn hóa cũng đã được mở rộng để bao quát mạng lưới của full-fibre và tốc độ cao “gigabit”, Huawei hiện đang là bên cung cấp chính với 44% thị phần. Các công ty internet tốc độ cao như Openreach và Virgin Media sẽ có thể sử dụng nhiều công cụ từ đối thủ của Huawei là Nokia.

Vân Anh
Cùng chuyên mục