Huế: Thu hồi đất 130 hộ dân để thực hiện dự án cầu vượt sông Hương gần 2.300 tỷ đồng

08/01/2023 09:12 GMT+7
Có 130 hộ dân ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế) nằm trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.

Ngày 8/1, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, có 130 hộ dân ở TP.Huế nằm trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương ở TP.Huế.

Huế: Thu hồi đất 130 hộ dân để thực hiện dự án cầu vượt sông Hương gần 2.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.

Các hộ dân này thuộc phường Kim Long và phường Phường Đúc, TP.Huế, bị thu hồi hơn 35.705 m2 đất. Trong đó tại phường Phường Đúc có 106 hộ bị thu hồi là 12.953,0m2 đất, phường Kim Long có 25 hộ thu hồi 22.752,5m2 đất.

Trong số các hộ dân ảnh hưởng dự án có hơn 70 hộ chính phải tái định cư nơi ở mới. Các hộ dân phải di dời sẽ được tái định cư tại khu quy hoạch Lịch Đợi giai đoạn 3 (tại phường Thủy Xuân, TP.Huế). Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân sẽ được thực hiện hoàn tất trong năm 2023.

Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương có tổng mức đầu tư 2.281.569 triệu đồng, trong đó giai đoạn 1 là 1.855.665 triệu đồng.

Quy mô dự án gồm cầu vượt sông Hương dài 350m và đường Nguyễn Hoàng (nhánh đường vào cầu vượt phía bờ bắc sông Hương) dài 1,08km. Cầu vượt sông Hương là cầu vòm thép với 5 nhịp dầm, mặt cắt ngang của cầu là 43m, làn đường đi bộ rộng 3m. Trên mặt bằng, các lề bộ hành được rẽ nhánh xuống công viên hai bên bờ sông Hương bằng 4 cầu nhánh cong.

Tuyến đường Nguyễn Hoàng có quy mô mặt cắt ngang tuyến là 43m với 6 làn xe ô tô, dải phân cách giữa rộng 5m, vỉa hè mỗi bên rộng 8,5m. Đây là đường phố chính đô thị, vận tốc thiết kế là 60km/giờ.

Huế: Thu hồi đất 130 hộ dân để thực hiện dự án cầu vượt sông Hương gần 2.300 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cầu vượt sông Hương là cầu vòm thép dài 350m, có 5 nhịp dầm, mặt cắt ngang của cầu là 43m, làn đường đi bộ rộng 3m.

Giai đoạn 1 dự án được thi công hoàn thành trong thời gian 3 năm. Nhà thầu thi công công trình là liên danh Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính- Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng, thương mại, xuất nhập khẩu Việt Anh- Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết: Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương là trục giao thông chính, xuyên tâm vào thành phố, kết nối liên thông 2 đô thị vệ tinh là thị xã Hương Trà – thị xã Hương Thuỷ với TP.Huế. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, được chọn lọc qua nhiều đợt thi tuyển, với ý tưởng kiến trúc độc đáo, mang theo thông điệp về sự trường tồn của vùng đất cố đô Huế, hài hòa với danh lam thắng cảnh, di sản và văn hoá Huế.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực thông hành, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến quốc lộ 1A và các tuyến qua trung tâm TP.Huế, tạo động lực hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới phía tây TP.Huế...


Phong Cầm
Cùng chuyên mục