Huế: Xử lý gần 500 “quái xế” lạng lách đánh võng gây náo loạn đường phố

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 12/03/2021 10:09 AM (GMT+7)
Lực lượng của Công an TP.Huế (Thừa Thiên Huế) đã lập biên bản xử lý 481 trường hợp “quái xế” sử dụng xe máy độ lạng lách đánh võng trên đường phố, phạt tiền gần 500 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 12/3, Công an TP.Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa xử lý lượng lớn "quái xế" sử dụng xe máy độ chạy thành đoàn lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông.

Theo Công an TP.Huế, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên sử dụng xe độ khung, máy, ống pô... thường xuyên tụ tập chạy thành đoàn, lạng lách, đánh võng, nẹt pô làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Trước tình hình này, Công an TP.Huế đã thành lập tổ công tác đặc biệt đẩy mạnh ra quân vừa mật phục vừa công khai để bắt giữ, xử lý.

Huế: Xử lý gần 500 “quái xế” lạng lách đánh võng gây náo loạn đường phố  - Ảnh 1.

Các đối tượng "quái xế" gây náp loạn đường phố bị lực lượng công an bắt giữ.

Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng CSGT- trật tự, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được trang bị các công cụ hỗ trợ để làm nhiệm vụ. Mỗi tuần, tổ ra quân 3 đêm, thời gian từ 19h đến 23h.

Theo số liệu thống kê, từ 15/12/2020 đến nay, lực lượng đã lập biên bản xử lý 481 trường hợp sử dụng xe máy độ, không có bộ phận giảm thanh để lạng lách đánh võng trên đường phố. Qua đó, công an đã phạt tiền các trường hợp vi phạm gần 500 triệu đồng và buộc tháo hàng trăm ống pô độ, đảm bảo phương tiện đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. 

Huế: Xử lý gần 500 “quái xế” lạng lách đánh võng gây náo loạn đường phố  - Ảnh 2.

Lực lượng Công an TP.Huế làm việc với các trường hợp "quái xế".

Theo cơ quan công an, đa phần số thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng, nẹt pô có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi, kiến thức về pháp luật còn hạn chế, lệch lạc.

Nhiều thanh thiếu niên đầu tư hàng chục triệu đồng để độ xe làm cho âm thanh pô xe nổ thật to, phát lửa, phát sáng, thay đổi kết cấu xe... gây mất trật tự an toàn giao thông, mất an toàn khi điều khiển phương tiện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem