Huyện "tố" Sở VHTTDL cho khai thác đá tại thắng cảnh

Công Xuân Thứ sáu, ngày 06/04/2018 16:46 PM (GMT+7)
Chiều 6.4, Huyện ủy Bình Sơn gửi văn bản kiến nghị Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở VHTTDL giải thích về việc cho phép Công ty Đoàn Ánh Dương khai thác đá tại thắng cảnh Gành Yến, gây dư luận xấu ở địa phương.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Huyện ủy Bình Sơn cho hay: Ngày 5.2, Sở VHTTDL Quảng Ngãi có công văn cho phép Công ty CP Đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương (gọi tắt là Công ty Đoàn Ánh Dương) phối hợp với một số tổ chức và cá nhân liên quan sưu tầm, trưng bày các mẫu vật di sản địa chất trong phạm vi Công viên địa chất Lý Sơn (bao gồm cả Gành Yến, xã Bình Hải).

Tuy nhiên, văn bản này không gửi cho huyện Bình Sơn, không nói rõ  địa điểm lấy mẫu vật, số lượng bao nhiêu và gây ảnh hưởng gì đến nguyên trạng của vùng di sản địa chất hay không... Từ sự cho phép trên, ngày 30.3, Công ty Đoàn Ánh Dương đã đưa phương tiện tổ chức cẩu hàng chục tảng đá lớn tại khu vực Gành Yến khiến người dân địa phương bức xúc và ra ngăn cản.

img

img

img

Hình ảnh khai thác đá tại thắng cảnh Gành Yến của Công ty Đoàn Ánh Dương. Ảnh: Bạn đọc A.T.H cung cấp.

Theo đại diện Huyện ủy Bình Sơn, cách đây 1 năm, cũng chính Sở VHTTDL Quảng Ngãi ban hành công văn (số 500/SVHTTDL-QLDS, ngày 20.4.2017), có nội dung "Thắng cảnh Gành Yến là di sản thiên nhiên độc đáo, có giá trị về địa chất núi lửa, có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vì vậy cần phải được bảo vệ nguyên trạng, hạn chế sự tác động của con người đến môi trường, ảnh hưởng đến thắng cảnh...".

Trong thời gian chờ phối hợp với các cấp ngành chức năng làm hồ sơ trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xếp hạng di tích thắng cảnh Gành Yến, Sở VHTTDL Quảng Ngãi yêu cầu huyện Bình Sơn "cần có kế hoạch khoanh vùng và bảo vệ thắng cảnh, nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, xâm hại gây ảnh hưởng đến thắng cảnh".

img

img

Một góc thắng cảnh Gành Yến.

Bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Huyện ủy Bình Sơn bức xúc: "Tôi thật sự không hiểu khi vừa yêu cầu các cấp ngành huyện phải bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm hại thế nhưng Sở VHTTDL lại cho phép Công ty Đoàn Ánh Dương đưa phương tiện đến khai thác đá ở Gành Yến mà không báo cho địa phương".

Được biết, Công ty Đoàn Ánh Dương cũng là đơn vị gây nhiều dư luận không hay trong triển khai Dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, tháng 9.2017, chính quyền Quảng Ngãi cho thu hồi, giao gần 5.000m2 đất xung quanh phía ngoài của Bảo tàng tỉnh cho công ty Đoàn Ánh Dương thuê trong thời hạn 49 năm, để làm Dự án trên (giai đoạn 1).

Với tổng vốn đầu tư trên 31 tỷ đồng, dự án trên gồm các hạng mục chính: Khu trưng bày nhà rường cổ Việt, nhà văn hóa đa năng (2 tầng), nhà trưng bày di sản văn hóa vật thể... Tuy nhiên, nhà trưng bày chẳng thấy đâu nhưng trên phần diện tích được giao cho công ty này đã mọc lên 2 quán cà phê, gây nhiều bức xúc trong dư luận ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem