Hy hữu hàng nghìn tỷ đồng nằm chờ "tiêu" cho cao tốc

14/09/2023 17:14 GMT+7
Theo Bộ tài chính, 3 dự án Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm nay là gần 14.893 tỷ đồng, nhưng mới chỉ giải ngân 47%.

Hàng nghìn tỷ đồng chờ tiêu cho cao tốc

Còn gần 8.000 tỷ đồng, chờ các dự án này giải ngân trong 4 tháng còn lại của năm 2023, nhiệm vụ đặt ra khó khăn, nặng nề và Bộ Tài chính đề nghị bộ ngành, địa phương đẩy nhanh giải ngân cho 3 dự án nêu trên nhằm đẩy mạnh tiến độ, về kịp trong năm nay.

Hy hữu hàng nghìn tỷ đồng nằm chờ "tiêu" cho cao tốc - Ảnh 1.

Ba dự án cao tốc đang giải ngân vốn đầu tư rất chậm, chưa đạt 50% kế hoạch vốn đề ra (Ảnh: Thế Anh)

Tại báo cáo gửi Chính phủ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng, ước thực hiện 8 tháng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Bộ Tài chính cho biết với 3 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm nay là gần 14.893 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/7, các dự án này đã giải ngân 5.462,4 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch năm. Ước giải ngân đến hết ngày 31/8 là 7.000 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của 3 dự án, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đẩy nhanh quá trình nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo đến hết thời hạn thanh toán theo quy định (31/1/2024), dự án giải ngân hết kế hoạch vốn năm nay được giao.

Bộ Tài chính cho biết, trong tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm nay phân bổ cho dự án, Bộ Giao thông vận tải đề nghị điều chỉnh linh hoạt 4.227 tỷ đồng cho 5 dự án thành phần từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là các dự án không thuộc danh mục nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình.

Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước đạt 299.447 tỷ đồng, tương đương 39,6% kế hoạch. Trong đó, vốn trong nước đạt 292.186 tỷ đồng, đạt hơn 40,1% kế hoạch, vốn vay nước ngoài đạt 7.260 tỷ đồng. Đã có 11 bộ, cơ quan trung ương và 33 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ 40%.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 7/2023, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, Kế hoạch giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm mới đạt hơn 30% (tương đương 215.579 tỷ đồng), nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, phải giải ngân khoảng 459.421 tỷ đồng, tương đương trên 60% nhiệm vụ mà Thủ tướng yêu cầu.

Thứ trưởng Phương khẳng định, trong 6 tháng cuối năm, áp lực giải ngân mỗi tháng giải ngân gấp 2 lần thực tế. Theo đó, đến 30/6 vốn đầu tư công đã giải ngân 215.579 tỷ đồng, bằng 30,49% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bình quân mỗi tháng mới chỉ giải ngân gần 36.000 tỷ đồng, nhiệm vụ giải ngân 6 tháng cuối năm là hơn 459.421 tỷ đồng là một thách thức lớn. Nếu hoàn thành mục tiêu Thủ tướng giao (giải ngân 95% kế hoạch tương đương 675.000 tỷ đồng), mỗi tháng sắp tới chúng ta phải giải ngân hơn 76.500 tỷ đồng, gấp 2 lần so giải ngân thực tế mỗi tháng đầu năm.

An Linh
Cùng chuyên mục