IMF hạ dự báo tăng trưởng của hàng loạt nền kinh tế Châu Á

23/10/2019 18:26 GMT+7
Quỹ tiền tệ IMF hôm 22/10 tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế Châu Á, đặc biệt là trung tâm tài chính Hồng Kông và Hàn Quốc - nạn nhân của thương chiến Nhật - Hàn.
IMF hạ dự báo tăng trưởng của hàng loạt nền kinh tế Châu Á - Ảnh 1.

IMF hạ dự báo tăng trưởng nhiều quốc gia Châu Á trong năm 2019-2020

Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực mới công bố hôm 22/10, IMF dự đoán tăng trưởng GDP kinh tế Châu Á có thể chỉ đạt 5% trong năm 2019 và 5,1% trong năm 2020, tức thấp hơn khoảng 0,3-0,4% so với dự báo hồi tháng 4/2019.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong số các nền kinh tế Châu Á có dấu hiệu kinh tế giảm tốc,  Hồng Kông là nền kinh tế chịu tổn thương nặng nề nhất do hậu quả của cuộc biểu tình và bất ổn chính trị kéo dài nhiều tháng qua. IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế của Hồng Kông chỉ đạt 0,3% trong năm 2019, thấp hơn 2,4% so với dự kiến hồi tháng 4. Dự đoán tăng trưởng GDP năm 2020 của Hồng Kông ước đạt 1,5%, thấp hơn 1,5% so với dự kiến ban đầu.

Nhà lãnh đạo Hồng Kông Carie Lam cũng thừa nhận hồi đầu tháng 10 rằng kinh tế Hồng Kông về cơ bản đã rơi vào suy thoái, sau khi gánh chịu những hậu quả nặng nề từ bất ổn chính trị. Không riêng Hồng Kông, các nền kinh tế khu vực đều có nguy cơ lao đao do các diễn biến chính trị xã hội phức tạp tại Hồng Kông.

Những cuộc biểu tình đã bùng lên sau khi chính quyền bà Carie Lam dự kiến thông qua một đạo luật dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc đại lục mà người dân Hồng Kông cho là một hành vi xâm phạm nhân quyền và quyền tự do dân chủ. Dù cho sau đó, bà Carie Lam tuyên bố đình chỉ vĩnh viễn dự luật dẫn độ nói trên, động thái này vẫn không đủ để ổn định tình hình chính trị Hồng Kông.

IMF hạ dự báo tăng trưởng của hàng loạt nền kinh tế Châu Á - Ảnh 2.

Một số nền kinh tế Châu Á bị IMF hạ dự báo tăng trưởng

Không chỉ đối mặt với vấn đề Hồng Kông, hàng loạt rủi ro địa chính trị như thương chiến Mỹ Trung, thương chiến Nhật Hàn cũng đè nặng những thách thức lên các nền kinh tế Châu Á.

Là một nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp của thương chiến Nhật - Hàn, tăng trưởng GDP của Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm xuống mức 2% trong năm 2019 và 2,2% trong năm 2020, tức giảm 0,6% so với dự đoán trước đó của IMF. Việc Nhật Bản đưa Hàn Quốc ra khỏi sách trắng các đối tác thương mại tin cậy, đồng thời hạn chế xuất khẩu 3 loại hóa chất quan trọng trong sản xuất công nghiệp điện tử đặc biệt là linh kiện bán dẫn đã uy hiếp nặng nề chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Nền kinh tế Singapore cũng bị dự đoán sẽ chứng kiến sự giảm tốc rõ rệt trong tăng trưởng GDP, ước đạt mức tăng 0,5% trong năm 2019, thấp hơn 1,8% so với dự đoán. IMF cũng nhận định tăng trưởng GDP năm 2020 của Singapore sẽ rơi vào khoảng 1%, tức thấp hơn 1.4% so với dự đoán hồi tháng 4.

Hồi đầu tuần, IMF từng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chỉ đạt mức 6,1% trong năm 2019 và 5,8% trong năm 2020, một sự suy yếu rõ rệt do những tổn thương nặng nề từ thương chiến Mỹ Trung.  

Ngoài ra, các căng thẳng bên ngoài khu vực như khủng hoảng Brexit, biến động giá dầu mỏ do xung đột Mỹ Iran cũng tiềm tàng nguy cơ gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu nói chung và các nền kinh tế khu vực Châu Á nói riêng.

Là một trong số hiếm hoi những quốc gia được đánh giá là hưởng lợi từ thương chiến Mỹ Trung, Việt Nam hiện không bị IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2019-2020. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục