Iran tung cảnh báo lạnh người tới hạm đội tàu chiến Mỹ

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 12/05/2019 14:30 PM (GMT+7)
Iran đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump, hạm đội tàu chiến Mỹ vừa được phái tới Vịnh Ba Tư rằng, họ "sẽ phải đương đầu với hàng chục tên lửa" nếu cố gắng thực hiện bất kỳ động thái nào trong khu vực, làm tăng nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa 2 nước bùng nổ.
Bình luận 0

img

Hạm đội tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ

Hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 11.5 dẫn lời Giáo sĩ Ayatollah Tabatabai-Nejad ở thành phố Isfahan cảnh báo: "Đội tàu trị giá hàng tỷ USD của Mỹ có thể bị phá hủy bằng một quả tên lửa. Nếu họ tiến hành bất kỳ động thái nào, họ sẽ đối mặt với hàng chục tên lửa vào thời điểm đó".

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang, phe cứng rắn của Iran nói riêng tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Mỹ - một lập trường có khả năng ngăn cản Tổng thống Iran Hassan Rouhani và các đồng minh ôn hòa của ông không thể nhận lời đề nghị đàm phán của Washington.

Cùng ngày Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng lời kêu gọi các phe phái chính trị đoàn kết để đối mặt với lệnh trừng phạt từ Mỹ và cho rằng, đây là giai đoạn mà ông Rouhani cho là khó khăn hơn cả cuộc chiến với Iraq những năm 1980.

"Chưa thể nói rằng liệu tình thế ngày hôm nay tốt hơn hay tồi tệ hơn thời kỳ chiến tranh (1980-1988). Nhưng trong chiến tranh, chúng ta không gặp vấn đề gì với các ngân hàng, hoạt động bán dầu hoặc xuất nhập khẩu mà chỉ có các lệnh trừng phạt đối với hoạt động mua bán vũ khí" - Tổng thống Rouhani cho hay, theo hãng tin IRNA.

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh: "Sức ép từ những kẻ thù hiện nay là cuộc chiến chưa từng có trong lịch sử cách mạng Hồi giáo của Iran... Nhưng tôi không tuyệt vọng, tôi tràn đầy hy vọng vào tương lai và tin rằng chúng ta có thể vượt qua tình thế khó khăn này với điều kiện là chúng ta phải đoàn kết".

Trước đó, hôm 9.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiêng kêu gọi các nhà lãnh đạo Iran đàm phán với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân, song ông chủ Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng xảy ra đối đầu quân sự giữa Washington và Tehran. Theo đó, ông Trump gia tăng áp lực kinh tế và quân sự đối với Iran, cắt đứt tất cả các nguồn xuất khẩu dầu của Iran trong tháng này song song với việc tăng cường sự hiện diện của hải quân và không quân Mỹ ở Vùng Vịnh. 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã phê duyệt việc triển khai mới tên lửa Patriot đến Trung Đông trong bối cảnh các mối đe dọa từ Iran ngày càng tăng.

Theo đó, một chiến hạm, USS Arlington, với các phương tiện đổ bộ và phi cơ trên tàu, cũng sẽ gia nhập với Hàng không Mẫu hạm USS Abraham Lincoln, nhóm tấn công ở vùng Vịnh. Và oanh tạc cơ B-52 của Mỹ đã đến một căn cứ ở Qatar.

Tehran đã mô tả các hoạt động triển khai là "chiến tranh tâm lý" nhằm đe dọa nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem