Israel thề tấn công trả đũa, Iran ráo riết chuẩn bị 'nghênh chiến'

Phương Đăng (theo Gulftoday/Timesofisrael) Thứ ba, ngày 16/04/2024 16:03 PM (GMT+7)
Người đứng đầu quân đội Israel cho biết nước này sẽ trả đũa Iran sau khi hứng chịu cuộc tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ đối thủ không đội trời chung, trong khi Tehran cũng rục rịch chuẩn bị ứng phó.
Bình luận 0
 Israel thề tấn công trả đũa, Iran ráo riết chuẩn bị 'nghênh chiến'- Ảnh 1.

Một binh sĩ Israel đứng trước một khẩu đội của hệ thống phòng không Iron Dome gần Jerusalem hôm thứ Hai 15/4. Ảnh AFP

Trong bài phát biểu vào hôm thứ Hai 15/4 tại căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel - nơi chịu ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Iran - Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi mạnh mẽ tuyên bố: “Iran muốn làm tổn hại đến khả năng chiến lược của Nhà nước Israel. Đây là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi đang xem xét các bước đi tiếp theo của mình. Việc phóng rất nhiều tên lửa, trong đó có tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel sẽ phải có phản ứng".

Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các chiến tranh lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ vào ngày 15/4 để bàn cách đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

 Israel thề tấn công trả đũa, Iran ráo riết chuẩn bị 'nghênh chiến'- Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu F-15 của quân đội Israel bay qua miền trung Israel vào ngày 15/4/2024. (Ảnh AFP)

Các nhà lãnh đạo thế giới đang kêu gọi Israel không trả đũa để tránh leo thang căng thẳng, dấy lên nguy cơ về một cuộc xung đột toàn diện đẫm máu ở Trung Đông.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói "tất cả các bên phải thể hiện sự kiềm chế" để tránh vòng xoáy bạo lực gia tăng ở Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Paris sẽ cố gắng "thuyết phục Israel rằng chúng ta không nên đáp trả bằng cách leo thang bạo lực".

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU – ông Josep Borrell ngày 15/4 nhận định, khu vực Trung Đông đang bên “bờ vực”, do đó cần một hành động phanh gấp và lùi lại của các bên để giảm thiểu căng thẳng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder thừa nhận, Washington không muốn một cuộc chiến tranh với Iran: “Chắc chắn từ phía Mỹ, chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Iran. Tất nhiên, việc Israel có đáp trả cuộc tấn công của Iran hay không là điều để Israel đang thảo luận và sẽ quyết định. Như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi không muốn thấy sự leo thang nhưng rõ ràng là chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lực lượng của mình trong khu vực. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ Israel".

Nga cũng tuyên bố sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Cuộc tấn công của Iran vào Israel cuối tuần vừa qua đánh dấu lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào Israel, sau hàng thập kỷ thù địch kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của nước này. Vụ tấn công xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi Israel bị nghi không kích vào Đại sứ quán của Iran ở Syria khiến 2 tướng cấp cao của Iran thiệt mạng.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết 99% máy bay không người lái và tên lửa do Iran phóng đều bị chặn.

Về phía Iran, viễn cảnh Israel tiến hành một cuộc tấn công trả đũa đã khiến người Iran lo lắng. Nhiều dân thường ở Iran bắt đầu tích trữ lương thực, vật tư, thuốc men...

Giáo viên Hesam, 45 tuổi, sống ở thành phố Amol phía bắc Iran lo lắng chia sẻ: "Áp lực kinh tế sẽ gia tăng, sự an toàn của chúng tôi sẽ bị đe dọa… Chúng tôi phải tránh xung đột bằng mọi giá. Tôi không muốn chiến tranh. Làm sao tôi có thể bảo vệ được hai đứa con của mình? Sẽ không nơi nào được an toàn".

Bà nội trợ Parvaneh lo ngại cuộc tấn công trả đũa của Israel có thể là đòn giáng cuối cùng vào nền kinh tế Iran vốn đã suy yếu sau nhiều năm bị trừng phạt, quản lý yếu kém và tham nhũng.

"Chiến tranh chỉ mang lại tai họa. Chồng tôi là công nhân nhà máy. Chúng tôi thậm chí không có đủ tiền để mua nhu yếu phẩm chứ đừng nói đến việc dự trữ chúng”, bà mẹ hai con 37 tuổi ở thành phố Yazd, miền trung Iran cho biết.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ sự trả đũa nào của Israel. Ngoại trưởng nước này Hossein Amirabdollahian khẳng định, cuộc tấn công vào Israel nhằm mục đích tự vệ. Iran không muốn leo thang căng thẳng nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu Israel “phản ứng”. Những tuyên bố như vậy được cho là có khả năng gây ra nhiều cuộc tấn công hơn nữa, đẩy Trung Đông đến "bờ vực" xung đột toàn diện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem