Kẻ đâm chết 3 người trong quán Karaoke ở Hoà Bình đối mặt hình phạt nào?

Nguyễn Đức Thứ tư, ngày 24/02/2021 16:13 PM (GMT+7)
Đối tượng gây ra vụ việc khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương trong quán Karaoke ở Hoà Bình sẽ phải đối mặt việc xử lý hình sự, mức phạt tù cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 21/2, Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại thôn Đồi Chè, xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) cùng 13 người (6 nam, 7 nữ) hát tại phòng 102 quán Karaoke Luxury II ở thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, H.Lương Sơn).

Đến khoảng 19 giờ tối 21/2, Dũng xuống quầy lễ tân mượn một con dao nhọn rồi trở lại phòng đâm loạn xạ vào nhóm bạn, rồi còn cầm dao truy sát người bỏ chạy xuống tận xe ô tô.

Vụ việc khiến 3 người chết và 4 người khác bị thương. Dũng sau đó cũng tự đâm vào ngực mình dẫn đến bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Dũng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Kẻ đâm chết 3 người trong quán Karaoke ở Hoà Bình đối mặt mức phạt tù nào? - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương. Ảnh : H.N

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho hay, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật. 

Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm…

Trong vụ việc nêu trên, hành vi của đối tượng gây ra vụ việc khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương được pháp luật xem là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Vụ án đang được Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý để điều tra. Do đó cơ quan chức năng sẽ điều tra nguyên nhân, động cơ mục đích dẫn đến việc nghi phạm gây ra hậu quả này.

Trong trường hợp giả sử do bị can sử dụng chất khích thích, bị ngáo đá...thì bị can vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi, theo quy định tại Điều 13, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Kẻ đâm chết 3 người trong quán Karaoke ở Hoà Bình đối mặt mức phạt tù nào? - Ảnh 3.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh).

Cụ thể, Tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Với hành vi giết 2 người trở lên, đối tượng Dũng có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, vụ án xảy ra trong thời điểm cả nước đang triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid – 19, tạm dừng các hoạt động Karaoke, vũ trường, hoạt động tập trung đông người...

Vì vậy, theo luật sư Bình, cơ quan chức năng sẽ xem trách nhiệm của chủ quán và của những người tham gia xem có vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch covid 19 hay không.

Trường hợp cơ sở kinh doanh không tuân thủ quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng có thể bị xử lý theo khoản 3 , Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng với một trong các hành vi sau đây:

Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Luật sư Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy với 4 người, do đó cần thiết phải điều tra có hay không có hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Nếu có cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 quy định Tội giết người cụ thể như sau:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem