Kéo dài “cánh tay” kết nối, tiêu thụ nông sản (bài 3): Giúp dân thu hoạch lúa hè thu bằng mọi cách

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 08/08/2021 05:33 AM (GMT+7)
Người dân vùng ĐBSCL đang thu hoạch rộ lúa hè thu 2021. Trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, bằng nhiều giải pháp, các địa phương đã nỗ lực hỗ trợ người dân thu hoạch và tiêu thụ.
Bình luận 0

Người trồng lúa vẫn có lãi

Những ngày này, người dân ở huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đang bước vào thời gian thu hoạch rộ lúa hè thu năm 2021. Người dân cho biết, hiện giá lúa bắt đầu ổn định trở lại, thậm chí là tăng so với tuần trước đó. 

Cụ thể, giá lúa thường IR 50404 được thương lái mua tại ruộng từ 5.300 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với tuần trước, giá lúa chất lượng cao tại ruộng giá 6.300 đồng/kg, không dao động so với tuần trước. Với giá bán này, nông dân lời từ 20 triệu đồng/ha trở lên.

Mặc dù đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng các địa phương trong huyện Tân Hồng thu hoạch lúa tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng tồn đọng. 

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, đến nay, nông dân huyện Tân Hồng đã thu hoạch được trên 10.100ha lúa, năng suất bình quân từ 6 - 6,5tấn/ha. 

Dự kiến, đến cuối tháng 8, nông dân toàn huyện sẽ thu hoạch dứt điểm 30.167ha lúa.

Kéo dài “cánh tay” kết nối, tiêu thụ nông sản (bài 3): Giúp dân thu hoạch lúa hè thu bằng mọi cách - Ảnh 1.

Người dân xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, thu hoạch lúa. Ảnh: Huỳnh Xây

Về đề xuất chỉ test Covid-19 một lần đối với lực lượng thu hoạch và thu mua lúa ở các địa phương, ông Trần Chí Hùng - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, sẽ có báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang để có sự chỉ đạo chung trong thời gian tới.

Cũng như huyện Tân Hồng - nông dân huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã thu hoạch được trên 13.700ha trong tổng số 30.167ha lúa hè thu toàn huyện. 

Tại huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), để đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa hè thu, đồng thời đảm bảo biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ngành chức năng đã thành lập các tổ thu hoạch và vận chuyển lúa từ ruộng đến nơi tiêu thụ cho nông dân.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp, đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch được 126.150ha trong tổng số hơn 187.500ha vụ hè thu, đạt 67,28%.

Để người dân thu hoạch và mua bán lúa hè thu thuận lợi, Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo ngành nông nghiệp các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, tập trung việc hỗ trợ người dân về nhân công, máy móc, thiết bị, đồng thời hỗ trợ thương lái trong việc thu mua và vận chuyển khi vào vụ thu hoạch cao điểm.

Điều tiết máy gặt đập liên hợp giúp dân

Tại tỉnh Hậu Giang, việc thu hoạch lúa không được thuận lợi. Ông Trần Văn Pha ở xã Vĩnh Thuận Đông (huyện Long Mỹ) cho hay: "Máy gặt đập liên hợp cắt lúa của tôi muộn hơn theo hợp đồng ban đầu là 3 ngày. Chưa dừng lại ở đó, do mưa dầm kéo dài nên lúa bị đổ ngã, bị hao hụt rất nhiều".

Về giá bán giảm, người dân ở một số địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang cho biết, các thương lái đã hạ giá thu mua từ 200 - 300 đồng/kg so với giá đã đặt cọc trước đó khoảng nửa tháng.

Không chỉ riêng địa bàn huyện Long Mỹ, ở nhiều địa phương khác thuộc tỉnh Hậu Giang đang thu hoạch lúa hè thu cũng gặp tình trạng tương tự. 

Theo quy định, chủ máy thu hoạch, tài công, nhân công bốc dỡ (người thu hoạch) khi di chuyển vào vùng thu hoạch lúa phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 không quá 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, kể cả khi có giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid.

Ông Lê Như Lê - Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp cho biết: Các chủ máy gặt đập liên hợp và thương lái từ địa phương khác đến thu hoạch và thu mua lúa cho người dân huyện Phụng Hiệp thường hoạt động trong thời gian dài nên việc quy định kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 không quá 72 giờ rồi test lại sẽ gặp khó khăn.

"Vì vậy, địa phương đã đề xuất với tỉnh cho lực lượng thu hoạch và thu mua lúa chỉ thực hiện test Covid-19 một lần trong suốt quá trình hoạt động. Khi kiểm tra có kết quả test xong thì đề nghị họ thực hiện cam kết và có sự quản lý chặt của ngành chức năng địa phương là đảm bảo không đi vào khu vực dân cư mà chỉ tổ chức ăn, ở tại nơi thu hoạch và thu mua đến khi kết thúc chuyến đi" - ông Lê nói thêm.

Theo thống kê của Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang, đến ngày 2/8, nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 40.000ha trong tổng số 76.616ha lúa hè thu đã xuống giống. Trước tình hình thiếu máy gặt đập liên hợp tại một số địa phương, Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang đang chỉ đạo điều tiết máy từ vùng lúa đã thu hoạch xong sang địa phương đang có nhu cầu.

Ông Trần Chí Hùng - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang thông tin: "Tổng số máy gặt đập liên hợp trên địa bàn tỉnh là 248 máy. Hiện tại, huyện Châu Thành A đã thu hoạch xong lúa hè thu, một số địa phương khác đã thu hoạch gần xong như huyện Vị Thủy và TP.Vị Thanh nên số lượng máy đang nhàn rỗi tương đối nhiều. Phía Sở đang phối hợp các địa phương lên phương án điều tiết máy gặt đập liên hợp cho kịp thời, bảo đảm tiến độ thu hoạch lúa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem