Kết nối Quảng Trị - Thái Lan: Lộ diện lĩnh vực doanh nghiệp Thái Lan quan tâm đầu tư vào Quảng Trị

03/08/2023 20:29 GMT+7
Ngày 3/8, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị và Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội tổ chức hội nghị Kết nối Quảng Trị - Thái Lan với chủ đề “Quảng Trị - Điểm hội tụ và hợp tác phát triển của Thái Lan trên Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC)”.

Tham dự hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan của Thái Lan; ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Thái Lan.

Kết nối Quảng Trị - Thái Lan để cùng phát triển - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khai mạc, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hội nghị là dịp quan trọng để Quảng Trị được giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch đến các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp đến từ Thái Lan; thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao thương, góp phần thúc đẩy và tăng cường kết nối hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa các bên.

Tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên trên 4.700 km2 và dân số gần 650.000 người. Tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP trong giai đoạn vừa qua trên 7%.

Quảng Trị vừa nằm trên Hành lang kinh tế Bắc – Nam của Việt Nam, đồng thời nằm trên Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) – con đường ngắn nhất, thuận lợi nhất của Asean kết nối Thái Lan, Myanmar, Lào với Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ra biển Đông; đồng thời là con đường ngắn nhất, thuận lợi nhất kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Kết nối Quảng Trị - Thái Lan để cùng phát triển - Ảnh 2.

Ông Nikorndej Balankura - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam khẳng định, Quảng Trị có tiềm năng lớn để các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đến nay, Quảng Trị có 19 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,5 tỷ USD, trong đó, có 7 dự án FDI của nhà đầu tư Thái Lan với tổng nguồn vốn đăng ký trên 109 triệu USD.

Để thu hút nhà đầu tư, thời gian qua Quảng Trị đã và đang huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, hạ tầng kết nối đồng bộ từ cảng biển, cảng hàng không, cao tốc; đổi mới, cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư phương châm "Doanh nghiệp phát triển, Quảng Trị phát triển" và "Doanh nghiệp phát triển, Quảng Trị phát triển".

Kết nối Quảng Trị - Thái Lan để cùng phát triển - Ảnh 3.

Hội nghị dành được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Nikorndej Balankura - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam đồng quan điểm về các tiềm năng, lợi thế để đầu tư vào Quảng Trị. Đặc biệt về khoảng cách từ tỉnh Mukdahan đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) chỉ 244km, với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ đồng hồ. Đại sứ Nikorndej Balankura cho rằng, Thái Lan và tỉnh Quảng Trị có thể tăng cường hợp tác lĩnh vực chính trị, kinh tế, du lịch, giáo dục và văn hoá; đặc biệt là thúc đẩy hợp tác năng lượng tái tạo.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã giải đáp nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư Thái Lan liên quan đến mong muốn nghiên cứu đầu tư năng lượng tái tạo, điện gió; các ưu đãi, điều kiện về nguồn lao động dồi dào, đã và đang được đào tạo để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư khi đến với Quảng Trị.

Kết nối Quảng Trị - Thái Lan để cùng phát triển - Ảnh 4.

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (giữa) giải đáp câu hỏi của nhà đầu tư Thái Lan. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Võ Văn Hưng cho biết, hiện nay nhà đầu tư Thái Lan đến với Quảng Trị còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của hai bên. Quảng Trị chào đón, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ Thái Lan đến nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm kinh doanh, đầu tư, triển khai thực hiện dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Kết nối Quảng Trị - Thái Lan để cùng phát triển - Ảnh 5.

Sở Ngoại vụ Quảng Trị và Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (Thaicham) đã ký kết biên bản hợp tác, thúc đẩy quan hệ giữa hai bên để phát triển kinh tế. Ảnh: Ngọc Vũ.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, Quảng Trị là điểm đến phù hợp cho các nhà đầu tư nói chung và doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan nói riêng, góp phần tối ưu hóa những dư địa, tiềm năng và lợi thế của các bên, hình thành "sợi dây kết nối Hàng Lang Kinh tế Đông Tây " giữa Quảng Trị với Thái Lan trong khu vực tiểu vùng sông Mê kông mở rộng GMS – ông Hưng nói.

Tại hội nghị, Sở Ngoại vụ Quảng Trị và Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (Thaicham) đã ký kết biên bản hợp tác, mở ra cơ hội cho hai bên tìm hiểu lẫn nhau, nhằm phát triển kinh tế.

Ngọc Vũ
Cùng chuyên mục