Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 25/03/2023 06:00 AM (GMT+7)
Tối 24/3, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hà Nội tổ chức với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch” diễn ra tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
Bình luận 0

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023: Nhiều nét mới, sáng tạo

Đến tham dự lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Về phía khách mời có ngài Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO; Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Christian Manhart. Đến dự còn có lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Bắc Giang, Ninh Bình, Yên Bái… cùng các đại biểu quốc tế, đại diện các sở, ngành thành phố Hà Nội.

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại Lễ hội Du lịch Hà Nội. Ảnh: H.H

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: "Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 24/3 đến ngày 26/3 với quy mô 150 gian hàng, có sự tham gia của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước (bao gồm Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bắc Giang); 12 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, gần 100 đơn vị hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, khu du lịch, đơn vị ẩm thực, làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại lễ hội, hoạt động diễu hành xích lô tái hiện nghi lễ cưới hỏi của người Hà Nội cùng các hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật sôi động. Du khách đến với Lễ hội sẽ được trải nghiệm những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn Hà Nội như tour giả lập kết nối di sản Hoàng Thành Thăng Long- chùa Vĩnh Nghiêm- Tây Yên Tử, tour "Tìm về kinh đô người Việt cổ" tại không gian phía trước tượng đài Lý Thái Tổ. Du khách có thể mua tour trải nghiệm thực tế ngay tại Lễ hội sau khi trải nghiệm tour giả lập".

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng - Ảnh 2.

Đoàn khách cùng BTC đến thăm gian hàng của Công ty du lịch Hanoitourist. Ảnh: H.H

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 4,7 lần so với năm 2021, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 60 nghìn tỷ đồng. 2 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 3,73 triệu lượt khách, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Và kế hoạch năm 2023, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ trên 22 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2022, tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 77 ngàn tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2022.

Được biết, so với các năm trước, Lễ hội năm 2023 có nhiều nét mới, sáng tạo như: Hội nghị phát triển sản phẩm du lịch di sản, Famtrip "Tìm về kinh đô người Việt cổ" tại khu di tích Thành Cổ Loa; Hội chợ xúc tiến thương mại du lịch 2023 tại huyện Mỹ Đức, Famtrip "Hành trình di sản" tại Hoàng Thành Thăng Long và làng cổ Bát Tràng…

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài mua bánh phu thê tại quầy đặc sản bánh, cốm Hà Nội. Ảnh: H.H

 Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023: Người dân và khách hàng xếp hàng chơi trò trúng thưởng 

Cũng tại lễ khai mạc, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, các gian hàng sản phẩm OCOP, đặc sản các vùng miền được nhiều người dân và du khách nước ngoài đến tham quan và mua sắm. 

Đặc biệt tại các gian hàng của các công ty lữ hành, các đơn vị du lịch giới thiệu về các tour, sản phẩm du lịch kết nối các điểm đến văn hóa, giữa di sản của Hà Nội và các địa phương trên cả nước; tour kết nối các điểm đến quốc tế với nhiều ưu đãi, phần quà, giảm giá hấp dẫn được nhiều khách hàng quan tâm hỏi thăm, thậm chí ngồi nghe tư vấn và chọn tour.

Điểm thú vị nữa, tại các gian hàng công ty lữ hành của Hanoitourist, hãng hàng không Vietjet; Công ty du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) các trò chơi bốc thăm trúng thưởng cũng đã thu hút rất đông người tham gia, các ông bố, bà mẹ, tay bế con, dắt con háo hức xếp hàng dài chờ đến lượt mình chơi.

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng - Ảnh 4.

Người lớn, trẻ nhỏ háo hức tham gia trò chơi để được nhận phần quà tại gian hàng Hanoitourist. Ảnh: H.H

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng - Ảnh 5.

Du khách ngồi nghe tư vấn tại gian hàng của Công ty lữ hành Vietravel. Ảnh: H.H

Chia sẻ với Dân Việt, ông Vũ Trường Sơn (trú tại quận Hoàn Kiếm) cho hay: "Năm nay, tôi cùng bà nhà tôi định đi du lịch miền Trung, chúng tôi đều thích đi Đà Nẵng, tuy nhiên thời điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 giá vé máy bay quá cao, dẫn tới mọi thứ đều tăng theo từ giá tour đến các dịch vụ vì vậy mà vợ chồng tôi quyết định đi trước ngày nghỉ lễ, để tránh vừa chịu giá vé cao và cũng tránh đông người tại các điểm du lịch".

Bà Hoàng Thị Bình (trú tại quận Đống Đa) thì cho biết: "Tối nay tôi đã đi hết các gian hàng để tham khảo xem nên lựa chọn mua tour và địa điểm nào cho hợp lý với túi tiền của gia đình. Năm nay, việc lạm phát toàn cầu, kinh tế suy thoái, bản thân gia đình tôi kinh tế cũng không được rộng rãi như những năm trước nên đi đâu cũng phải tính toán. Năm nay vé máy bay đắt nên gia đình tôi quyết định đi đường bộ, không đi máy bay nữa".

Theo bà Hoàng Thị Bình, bà cũng đang lựa chọn một vài địa điểm như Ninh Bình, Hà Tĩnh hoặc quanh Hà Nội là Hòa Bình, Sóc Sơn.

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng - Ảnh 6.

Khách hàng hào hứng nghe tư vấn các tour tại gian hàng Công ty CP Du lịch mở toàn cầu. Ảnh: H.H

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Du lịch Ratraco cho biết: "Sau ba năm dịch Covid-19, tất cả các công ty du lịch, lữ hành, từ các doanh nghiệp lớn đến doanh nghiệp nhỏ dường như phải làm lại từ đầu và tất cả đều có cơ hội như nhau.

Với Công ty du lịch Ratraco, chúng tôi sẽ phát triển những sản phẩm riêng biệt, bởi Ratraco thuộc của Tổng công ty đường sắt, đây là một lợi thế để chúng tôi tạo nên sự khác biệt, sản phẩm du lịch đặc thù. Ví dụ tour đi Trung Quốc, ngoài kết hợp với các hãng hàng không, đường bộ thì chúng tôi còn có đường sắt. 

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng - Ảnh 7.

Người dân xếp hàng dài chờ đến lượt bốc thăm trúng thưởng. Ảnh: H.H

Vừa qua, chúng tôi đã tìm hiểu và khảo sát nhận ra rằng, sau ba năm dịch Covid, xu hướng và nhu cầu của khách hàng cũng đã thay đổi, bây giờ khách hàng đi du lịch không còn đưa việc mua sắm lên ưu tiên hàng đầu nữa mà thay vào đó họ muốn được đi để trải nghiệm, quan tâm tới sức khỏe đầu tiên, được chữa lành, cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ để tái tạo lại nguồn năng lượng sau chuyến du lịch đó. Vì vậy mà chúng tôi thấy Mông Cổ là nơi phù hợp với nhu cầu, xu hướng đó, nên điểm nhấn trong các sản phẩm du lịch của chúng tôi sẽ là tour Mông Cổ.

Một điều nữa tôi cảm thấy mừng cho những người làm du lịch nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung, đó là những vướng mắc về chính sách thị thực đã được Chính phủ, Bộ Công an, Bộ VHTTDL cùng các cơ quan, ban ngành đang giải quyết nhanh nhất có thể. Điều này sẽ khiến thị trường du lịch quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, thu hút được nhiều khách quốc tế hơn đến với Việt Nam, và cũng là động lực để các doanh nghiệp lữ hành lấy lại được "phong độ" sau 3 năm "bị sang chấn tâm lý".

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội: Người dân xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Du lịch Ratraco đang tư vấn cho khách hàng. Ảnh: H.H

Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh, Công ty du lịch Ratraco tham gia lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 mong muốn khách hàng nhớ đến công ty, cũng như mong được quảng bá nhiều hơn tới khách hàng, mặc dù cũng chưa kỳ vọng khách hàng sẽ mua các tour, các sản phẩm du lịch ngày. Nhưng cũng từ cơ hội có mặt, tham gia tại Lễ hội sẽ mở rộng thêm tệp khách hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem