Khánh Hòa: 100% cơ sở Hội Nông dân đã hoàn thành Đại hội

Công Tâm Thứ năm, ngày 13/04/2023 10:52 AM (GMT+7)
Ngày 12/4, thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay, có 125/125 cơ sở đã tổ chức hoàn thành đại hội, đạt 100%.
Bình luận 0

Vừa qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch kế hoạch số 36-KH/HNDT, ngày 26/10/2022 về tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện triển khai thực hiện. 

Khánh Hòa: 125 cơ sở Hội Nông dân đã hoàn thành Đại hội - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: C.T

Theo đó 8/8 huyện, thị, thành Hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, trong đó chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Thường trực và Ban tổ chức tỉnh Hội đã tham dự tất cả Đại hội điểm 8 cơ sở/8 huyện, thị, thành Hội. Sau khi tổ chức Đại hội điểm xong là tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. 

Khánh Hòa: 125 cơ sở Hội Nông dân đã hoàn thành Đại hội - Ảnh 2.

Đại hội Nông dân xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm. Ảnh: C.T

Ông Nguyễn Hữu Tư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi hội diễn ra thuận lợi, thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn, bầu cử đúng theo hướng dẫn tổ chức đại hội; Hội Nông dân cơ sở đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đồng thời quan tâm hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức đại hội được diễn ra trang trọng, thành công.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cho biết, Hội Nông dân cơ sở đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Hội cấp trên trực tiếp, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp để tổ chức. Công tác tổ chức các Đại hội cơ sở được tổ chức chu đáo, trang trọng, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc của Điều lệ Hội và hướng dẫn của Hội Hội Nông dân Việt Nam.

Khánh Hòa: 125 cơ sở Hội Nông dân đã hoàn thành Đại hội - Ảnh 3.

Các đặc sản nông nghiệp được trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Công Tâm

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đánh giá, công tác tuyên truyền trực quan khá tốt, nhiều đơn vị tổ chức trưng bày nông sản và hình ảnh đẹp, có đơn vị sử dụng máy chiếu minh họa trong đại hội. Có 125/125 cơ sở đã tổ chức hoàn thành đại hội, đạt 100%.

Khánh Hòa: 125 cơ sở Hội Nông dân đã hoàn thành Đại hội - Ảnh 3.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xuất hiện nhiều mô hình cho thu nhập cao. Ảnh:C.T

Về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới, kết quả Đại hội cơ sở đã bầu 1.396 UV.BCH (Ủy viên ban chấp hành), 401 UV.BTV (Ủy viên ban thường vụ), 125 Chủ tịch và 125 Phó Chủ tịch.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023: có 1.480 UV.BCH và  415 UV.BTV,  giảm 84 UV.BCH, giảm tỷ lệ 5,7% so với nhiệm kỳ trước và  giảm 14 UV.BTV, giảm tỷ lệ 3,4% so với nhiệm kỳ trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem