Khi nào Hà Nội mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ?

Thanh Phong Thứ hai, ngày 20/12/2021 15:32 PM (GMT+7)
Trước tình trạng số ca mắc Covid-19 tại TP.Hà Nội gia tăng, nhiều quận, phường trung tâm đã dừng bán hàng tại chỗ.
Bình luận 0

Cụ thể, từ 12h ngày 19/12, sau khi TP.Hà Nội công bố cấp độ dịch, quận Hai Bà Trưng và 5 phường quận Hoàn Kiếm đã dừng các hoạt động không thiết yếu. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về.

Bên cạnh kinh doanh ăn uống, các loại hình dịch vụ khác tại quận Hai Bà Trưng cũng được điều chỉnh. Cơ sở lưu trú hoạt động không quá 50% công suất, chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

Điểm tham quan du lịch đảm bảo quy định phòng, chống dịch, mỗi đoàn không quá 10 người, cán bộ, nhân viên phục vụ được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh.

Hà Nội: Khi nào dịch vụ ăn uống được bán hàng tại chỗ? - Ảnh 1.

Nhiều địa bàn tại Hà Nội đang dừng bán hàng tại chỗ để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Gia Khiêm)

Chính quyền quận Hai Bà Trưng cũng yêu cầu hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết. Các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp, khuyến khích bố trí người lao động làm việc luân phiên (trừ lực lượng vũ trang, y tế).

Về phía quận Hoàn Kiếm, 5 phường được áp dụng các biện pháp hành chính tương tự là Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông.

Trước đó, vào sáng 18/12, 2 phường ở quận Tây Hồ có mức độ dịch mức 3 là Yên Phụ và Quảng An cũng đã được đề nghị tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, cửa hàng sẽ chuyển sang bán hàng mang về.

Quận Hoàng Mai có 2 phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng cũng thuộc cấp độ 3, tuy nhiên, các địa phương này vẫn chưa có các thông báo về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch.

Như vậy kể từ khi thực hiện bình thường mới (13/10) đến nay, toàn bộ quận Đống Đa và Hoàng Mai, 7 phường của hai quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ đã dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống Covid-19.

Trước những thay đổi về phương án phòng chống dịch nói trên, nhiều người dân, chủ nhà hàng bày tỏ sự thông cảm và dự định thực hiện nghiêm các biện pháp. Anh Hoài Lam (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, về phía người tiêu dùng, việc mua đồ mang về đã quá quen thuộc trong suốt hơn một năm qua. Do đó, những biện pháp của chính quyền thành phố sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của người dân.

"Thời gian đầu bị giãn cách xã hội phải ở yên trong nhà và mua hàng qua mạng, tôi nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy rất bí bách. Hiện tại, người dân đã quen hơn và hoàn toàn thích ứng được vì hiện giờ chúng tôi vẫn có thể ra ngoài đi làm. Tôi cũng không có ý định sang quận khác để ăn uống vì dịch bệnh đang rất căng thẳng", anh Lam chia sẻ.

Hà Nội: Khi nào dịch vụ ăn uống được bán hàng tại chỗ? - Ảnh 2.

Đống Đa là quận đầu tiên áp dụng trở lại biện pháp dừng bán hàng tại chỗ. (Ảnh: Phạm Hưng)

Dưới góc độ đơn vị kinh doanh, chị Nguyễn Trang, chủ hệ thống nhà hàng Nhật Bản Furyu Restaurant bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sẽ sớm khống chế, kiểm soát được dịch bệnh.

"Việc dừng hoạt động bán hàng tại chỗ là cần thiết nếu dịch bệnh diễn biến quá phức tạp. Tuy nhiên, tôi vẫn mong các cơ quan chức năng có thể sớm kiểm soát dịch bệnh trước Tết Nguyên đán để có thể bán hàng lại được. Việc bán hàng mang về không có hiệu quả với quy mô kinh doanh nhà hàng", chị Trang chia sẻ.

Nói về việc thời gian áp dụng các biện pháp phòng dịch, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, việc đánh giá cấp độ dịch theo từng tuần và quận sẽ có những điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp để thích ứng an toàn. Nếu ngay trong tuần sau khi áp dụng biện pháp, những phường này về cấp độ 2 thì hàng quán sẽ tiếp tục được phục vụ tại chỗ.

Về phía quận Hai Bà Trưng, chính quyền cũng đang tiến hành rà soát để điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với cấp độ dịch.

Hiện tại, theo quy mô cấp xã, phường thì Hà Nội đang có 25 địa phương ở cấp độ 3; 132 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng) và 439 địa phương ở cấp độ 1 (tức vùng xanh).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem