Khó khăn "ngút ngàn", FPT vẫn "chốt" mục tiêu doanh thu kỷ lục 75.400 tỷ đồng: Lý giải từ Chủ tịch Trương Gia Bình
FPT đặt kế hoạch doanh thu trên 75.000 tỷ đồng
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, ban lãnh đạo FPT trình cổ đông phương án kinh doanh với tổng doanh thu đạt 75.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13.395 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 21% so với kết quả năm 2024.
Khối công nghệ dự kiến là mảng ghi nhận nhiều tăng trưởng nhất, với doanh thu và lợi nhuận tăng 26% và 27,2% lên 49.260 tỷ đồng và 6.655 tỷ đồng. Khối viễn thông dự kiến đóng góp 19.900 tỷ đồng doanh thu và 4.200 tỷ đồng lợi nhuận; mảng giáo dục, đầu tư dự kiến mang về 6.240 tỷ đồng doanh thu và 2.540 tỷ đồng lợi nhuận.

FPT đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng trên 20%.
Nếu hoàn thành, đây tiếp tục là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục mới của doanh nghiệp đầu ngành công nghệ Việt Nam và là năm thứ năm liên tiếp tăng trưởng trên 20%/năm.
Đề cập kế hoạch 2025, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết FPT đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 25%, lợi nhuận tăng 21%, đây là một nhiệm vụ rất thách thức trong bối cảnh hiện nay.
“Chúng tôi rất can đảm đặt con số cho bản thân mình, nhưng chúng tôi cũng không chủ quan. Chúng tôi sẽ theo sát thực tiễn để đưa ra các kịch bản hoàn thành mục tiêu đề ra”, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa nói.
Theo tiết lộ của ông Nguyễn Văn Khoa, ngay sau khi các mức thuế quan của chính quyền Mỹ được công bố, FPT ngay lập tức thông báo trong nội bộ rằng tập đoàn sẽ cắt 30% toàn bộ các chi phí không liên quan đến hoạt động kinh doanh để thích ứng với tương lai bất định.
Theo PTGĐ Tập đoàn FPT Phạm Minh Tuấn, FPT sẽ chi trả 20% cổ tức bằng tiền mặt. Với 10% đã thực hiện chi trả, Tập đoàn dự kiến chi trả 10% còn lại cho cổ đông vào quý II năm nay và dự kiến phát hành tối đa 222.199.518 cổ phiếu.
Chiến lược AI của FPT
Nói về chiến lược FPT trong 3 năm tới, Chủ tịch Trương Gia Bình cho biết có 3 điểm chia sẻ. Đầu tiên là những điều FPT đã làm cho 5 công nghệ sẽ tái định hình, tái sắp xếp trật tự quyền lực thế giới - AI Bán Xe Số Xanh.
“Chúng ta đã đem máy móc hiện đại nhất về Việt Nam và sang Nhật Bản. Khi AI trở nên phổ cập, càng bình dân bao nhiêu thì nhu cầu về nhà máy AI sẽ lớn bấy nhiêu. Trong tương lai gần chúng tôi không giới hạn ở 2 nhà máy vì rất nhiều tập đoàn trên thế giới đã đề xuất làm cùng FPT”, ông Trương Gia Bình nói.
Điểm thứ hai, 2025 sẽ là một năm thế nào? Ông Bình cho rằng 2025 sẽ là năm khó khăn ngút trời, nhưng những cơ hội không thể tưởng tượng được. "Phải nói rằng chúng ta đang đi vào giai đoạn, mà khi tôi nói chuyện với mọi người, tất cả đều không nói được gì về tương lai”, ông Bình chia sẻ.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.
Điểm thứ 3, theo ông Bình, FPT sẽ đem tất cả bài học đã học trên thế giới, đem về triển khai cùng cán bộ địa phương và báo cáo lên lãnh đạo để thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh thành.
Ở phiên thảo luận, một cổ đông đề cập rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng kế hoạch tăng trưởng quanh con số 20% của FPT, điều khiến FPT khác biệt để cạnh tranh với các đối thủ khác và kế hoạch mở rộng các nhà máy AI.
Ông Trương Gia Bình trả lời: "Vì sao khó khăn ngút ngàn như vậy nhưng chúng tôi vẫn đặt tăng trưởng 20%? Bởi đó là kỷ luật của FPT, bằng mọi giá chúng tôi phải làm. Với AI Factory, càng bình dân hoá, phổ cập hoá thì nhu cầu càng lớn. Quý II sẽ có đơn đặt hàng”.
Trước câu hỏi tiếp theo của cổ đông về kế hoạch phát triển tại thị trường Trung Đông, PTGĐ Phạm Minh Tuấn cho biết: “Trung Đông là thị trường hấp dẫn với các công ty Việt Nam và cả Ấn Độ, Mỹ, châu Âu.
Doanh số FPT tại đây cũng đã lên tới triệu USD, khách hàng là những tập đoàn lớn. Để vào được thị trường, mình phải hiểu về văn hoá và có những mối quan hệ cấp cao nhất. Sắp tới, FPT sẽ có những hợp tác quy mô lớn về cả về Data center và AI tại thị trường này”.
Cổ đông tiếp theo đặt câu hỏi về dự án ứng dụng AI trong các hoạt động kinh doanh của FPT dự kiến đóng góp doanh thu trong 2025 và 5 năm tới của dự án.
PTGĐ Nguyễn Thế Phương cho hay: "Chúng tôi đang làm nhiều nền tảng ví dụ như AI Agent, đã ứng dụng cho các khối ngành ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ. Doanh số 2024 của mảng này là khoảng 15 triệu USD, đặt mục tiêu tăng trưởng 50%/năm.
Dịch vụ AI chủ yếu đến từ thị trường nước ngoài. Doanh thu 2024 năm là 60 triệu USD, đặt mục tiêu tăng trưởng 40%. Trong vòng 5 năm tới, việc đầu tư AI của khách hàng kỳ vọng duy trì được tốc độ tăng trưởng 30-50%".