"Khóa chặt" Lee Nguyễn, Hải Huy chia sẻ chuyện lạ về Than Quảng Ninh

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 16/03/2021 19:10 PM (GMT+7)
Đá bại CLB TP.HCM của ngôi sao Lee Nguyễn, tiền vệ Nguyễn Hải Huy cho hay, Than Quảng Ninh vẫn nợ lương, thưởng cầu thủ 6-7 tháng.
Bình luận 0

Hải Huy đã cho Lee Nguyễn "hiểu"

Cuối tuần qua, Nguyễn Hải Huy – tiền vệ được mệnh danh "Iniesta đất Mỏ" đã đánh dấu sự trở lại của mình sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương.

Với tấm băng đội trưởng trên tay, Hải Huy chơi tốt trong suốt 90 phút và đóng góp bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Than Quảng Ninh trước đội khách CLB TP.HCM có ngôi sao Lee Nguyễn trong đội hình.

Lee Nguyễn đã không thể ghi bàn trong trận thua Than Quảng Ninh cuối tuần qua.

Lee Nguyễn đã không thể ghi bàn trong trận thua Than Quảng Ninh cuối tuần qua.

Trận thua này cũng giúp Lee Nguyễn "hiểu" Than Quảng Ninh là đội bóng như thế nào. Cần nhớ, trước khi trận đấu diễn ra, Lee Nguyễn đã chia sẻ rất thật rằng mình không biết Than Quảng Ninh.

Điều đó cũng dễ hiểu khi thời gian Lee Nguyễn chơi bóng ở Việt Nam trong màu áo HAGL, B.Bình Dương giai đoạn 2009-2011, Than Quảng Ninh còn chưa góp mặt ở V.League.

Lúc này, với 6 điểm/3 trận, hiệu số bàn thắng-thua là +2, Than Quảng Ninh đang tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp V.League 2021, cùng bằng điểm HAGL, Sài Gòn FC, Hải Phòng, B.Bình Dương và kém đội đầu bảng SHB.Đà Nẵng 3 điểm.

Kết quả này có thể coi là bước "khởi đầu xuôi" ngoài mong đợi của đội bóng đất Mỏ khi họ đã gặp khó khăn về tài chính từ giữa năm ngoái.

"Khóa chặt" Lee Nguyễn, Hải Huy chia sẻ chuyện lạ Than Quảng Ninh - Ảnh 2.

Hải Huy và Lee Nguyễn làm quen sau khi trận đấu giữa Than Quảng Ninh và TP.HCM khép lại.

Các cầu thủ bị nợ lương suốt từ tháng 8/2020 đến nay. Sau khi V.League 2020 khép lại, HLV Phan Thanh Hùng (chuyển tới B.Bình Dương) cùng một loạt cầu thủ trụ cột như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, hậu vệ Nguyễn Văn Việt (chuyển tới HAGL), Dương Thanh Hào (tới T.Bình Định), Đào Nhật Minh, Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Xuân Hùng (tới HL.Hà Tĩnh)… chia tay đội bóng.

"Than Quảng Ninh lúc này có nhiều cầu thủ trẻ sinh năm 1998 đến 2001 mới được đôn lên đội 1 thi đấu V.League.

Đội chỉ còn một số anh em lớn như Nghiêm Xuân Tú, Nguyên Sa, Mạc Hồng Quân, Dương Văn Khoa, thủ môn Hoài Anh và tôi… Gộp với các ngoại binh cũng có thể coi là đủ đội hình thi đấu được.

Cũng may là các cầu thủ phần lớn đều đã tập luyện, thi đấu cùng nhau nhiều năm nên cũng không bất mãn gì về chuyện chậm lương, thưởng.

Tất cả cùng nhau cố gắng thi đấu, thể hiện mình. Thực tế cũng chỉ lo tâm lý các ngoại binh nhưng họ cũng hiểu và thành tích chung của đội.

Lãnh đạo cũng đã hứa sẽ dần dần giải quyết chứ không bỏ mặc", Nguyễn Hải Huy chia sẻ cùng Dân Việt. 

Trợ lý ĐT Việt Nam chúc mừng Hải Huy

Trở lại quá khứ, cách đây hơn 9 tháng Hải Huy bị chấn thương gãy xương ống đồng sau pha va chạm với Phạm Hoàng Lâm bên phía đội khách HL.Hà Tĩnh ở vòng 3 V.League 2020.

Sau khi phẫu thuật, Hải Huy phải mất khoảng 6 tháng mới bắt đầu trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Trong trận tiếp SHB.Đà Nẵng tại vòng 2 V.League 2021 trước Tết Nguyên Đán vừa qua, Hải Huy lần đầu tiên được ra sân trở lại, đá khoảng 20 phút cuối, cùng đội bóng đất Mỏ nhận kết quả thua 0-1.

Hải Huy ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Than Quảng Ninh trước TP.HCM ở vòng 3 V.League 2021.

Hải Huy ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Than Quảng Ninh trước TP.HCM ở vòng 3 V.League 2021.

"Quãng thời gian V.League nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng giúp tôi cùng toàn đội có nhiều thời gian tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mọi mặt khi mùa giải trở lại.

Tiếp đội bóng mạnh như CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh cũng chỉ đặt mục tiêu 1 điểm. Nhưng vào trận, anh em đã thi đấu máu lửa và giành được chiến thắng.

Với cá nhân tôi, có lẽ do tích lũy được thể lực do thời gian nghỉ dài nên đã may mắn chơi tốt, không thấy mệt mỏi gì.

Cũng chưa dám nói mình đã đạt 100% phong độ mà còn phải thi đấu một vài trận nữa, dần dần điều chỉnh xem thế nào. Nếu mọi thứ thuận lợi thì quá tốt", Nguyễn Hải Huy bày tỏ.

Hải Huy cho hay, sau trận Than Quảng Ninh thắng CLB TP.HCM 2-0, HLV thể lực người Hàn Quốc Park Sung-gyun của ĐT Việt Nam đã xuống sân chúc mừng, hỏi thăm sức khỏe của anh.

Đơn giản từ lâu, Nguyễn Hải Huy đã nằm trong "sổ tay" của HLV Park Hang-seo và đáng ra anh đã được tập trung ĐT Việt Nam từ năm ngoái nếu không dính chấn thương.

"Tôi cũng chỉ nói mọi thứ đang dần ổn định và sẽ phải cố gắng hơn nữa trong từng trận một trong thời gian tới.

Việc được khoác áo ĐT Việt Nam luôn là niềm vinh dự, tự hào với mọi cầu thủ cũng như bản thân tôi", Nguyễn Hải Huy nói.

Phía trước, hành trình tại V.League 2021 của Nguyễn Hải Huy cùng đội bóng quê hương Than Quảng Ninh còn nhiều khó khăn.

Hôm nay (16/3), toàn đội đã di chuyển đến Vinh để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với chủ nhà SLNA vốn đang rất khát điểm ở vòng 4 chiều 18/3 tới:

"Hy vọng may mắn sẽ tiếp tục đồng hành với Than Quảng Ninh và bản thân tôi. Nếu mọi thứ thuận lợi, tôi có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam ở các trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới thì thật tuyệt vời", Hải Huy thể hiện quyết tâm khẳng định mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem