Không hút thuốc để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn

Kiều Minh Ngọc Thứ ba, ngày 16/11/2021 19:09 PM (GMT+7)
Trong các đơn vị trực thuộc Sở NNPTNT Sơn La, Kiểm lâm Sơn La là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả việc “nói không với thuốc lá”.
Bình luận 0

Toàn lực lượng có 17 đầu mối trực thuộc với hơn 300 cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đặc thù của ngành kiểm lâm vùng cao cũng tạo nên những nét riêng của Kiểm lâm Sơn La: Tỷ lệ cán bộ - công nhân viên chức - lao động chủ yếu là nam giới, hầu hết đều xuất thân từ nhà nông; tỷ lệ người dân tộc trong đơn vị cũng rất lớn. Đó cũng là những nguyên nhân chính dẫn tới tỷ lệ người hút thuốc lá, thuốc lào trong ngành kiểm lâm Sơn La từng có thời kỳ chiếm rất cao bởi đó "thói quen dân dã".

Không hút thuốc để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn - Ảnh 1.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) thường xuyên có những chuyến tuần tra rừng đường dài nên việc hạn chế sử dụng thuốc lá, thuốc lào còn góp phần phòng cháy rừng hiệu quả hơn. Ảnh: K.M.N

Thói quen ấy càng dễ "lây lan" khi nghề kiểm lâm là nghề gắn với dân, với rừng; với những cuộc tuần tra dài ngày, gian nan, vất vả để bảo vệ rừng. "Nói thực, sau những cung đường tuần tra vất vả, ngồi nghỉ chân dưới tán rừng mà có điếu thuốc lá, thuốc lào thì ai cũng cảm thấy khoan khoái hơn, tự tin hơn và đỡ cô đơn hơn…" - đó là tâm sự của kiểm lâm viên Đặng Ngọc Thu - người từng được điều động thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm ở nhiều cánh rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Không hút thuốc để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn - Ảnh 2.

Kiểm lâm viên huyện Quỳnh Nhai trao đổi nghiệp vụ phòng chống cháy rừng gắn với “Nói không với thuốc lá, thuốc lào” trên đường tuần tra rừng. Ảnh: K.M.N

Ông Đinh Văn Thuấn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Hồ (Sơn La), vừa cười, vừa kể: Trước đây, mỗi kỳ các hạt giao ban, họp hành thì 1 hạt phải có tới 3-4 cái điếu cày để hút thuốc lào. Anh em từ cơ sở về, tranh thủ trước giờ giao ban hoặc giờ giải lao, ngồi tụm lại với nhau thành từng cụm, vừa trao đổi chuyện đời, chuyện nghề, vừa chuyền tay nhau hút đến đỏ nõ điếu. Nhiều người có thói quen đã hút là phải hút 2-3 bi liên tục. Nhiều người nghiện thuốc lá, gặp nhau vài chục phút mà cũng hút 2-3 điếu thuốc…

Không hút thuốc để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn - Ảnh 3.

Kiểm lâm ở vùng cao Sơn La là nghề gắn với bản, với dân và với cả thói quen dân dã hút thuốc lá, thuốc lào nên thường xuyên được ngành tuyên truyền “Nói không với thuốc lá”. Ảnh: K.M.N

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La - ông Lương Ngọc Hoan, tâm sự: Với nhiều anh em đã nghiện thuốc lá, thuốc lào lâu năm, lại là kiểm lâm viên cơ sở, bám bản, nằm vùng, nên nói bỏ ngay hút thuốc thì khó lắm. Chi cục cũng phải giao công đoàn vận động từng bước. Lúc đầu chỉ là nhắc nhở nhau hạn chế sử dụng; rồi tiến tới không hút thuốc ở công sở; không hút thuốc chỗ đông người; hút thuốc đúng nơi qui định… Tuy chỉ là vận động mềm dẻo nhưng cứ làm kiên trì, người nọ nhắc người kia, thế rồi vài năm gần đây cũng giảm được rất lớn số người nghiện thuốc lá, thuốc lào. Điều quan trọng là bây giờ ai cũng ý thức được tác hại của thuốc lá, thuốc lào đối với cơ thể của mình và người thân, bạn bè xung quanh. Chính vì thế, việc giảm hút thuốc, bỏ hút thuốc trở nên tự giác và hiệu quả hơn.

Những ai chưa thể bỏ được thói quen hút thuốc thì cũng tự giảm đi liều lượng mỗi ngày; đồng thời cũng tìm chỗ kín đáo hút để không ảnh hưởng tới người khác. Môi trường công sở trong Chi cục Kiểm lâm Sơn La vì thế cũng tốt hơn. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem