Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 để chia sẻ với doanh nghiệp

Thùy Anh Thứ tư, ngày 05/08/2020 14:23 PM (GMT+7)
Sáng nay Hội đồng tiền lương Quốc gia họp lần 2, đa số các thành viên tán đồng phương án chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.
Bình luận 0

Sau 4 giờ họp liên tục, cuối cùng sáng nay (5/8) Hội Đồng tiền lương Quốc gia đã quyết định chưa tăng lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên, trong cuộc họp đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, chưa có đủ căn cứ để chốt tăng hay không tăng lương tối thiểu vùng. Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ VN) chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp (DN) gặp phải trong thời gian qua do tác động của Covid-19, tuy nhiên ông Quảng cũng cho rằng thật khó để có thể đưa ra phương án tăng lương hay dừng tăng lương lúc này.

"Chúng tôi đã có 2 phương án. Nếu chưa thống nhất, chúng ta sẽ tạm chưa bàn tới việc điều chỉnh tăng. Tới đầu quý 1 hoặc quý 2 năm 2021, chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh. Trường hợp thứ 2, chúng ta sẽ xem xét việc điều chỉnh từ sau tháng 7/2021 dựa vào tình hình thực cụ thể lúc đó" - ông Quảng nói.

Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 để bảo vệ DN   - Ảnh 1.

Trong khi đại diện người lao động đề xuất tăng lương tối thiểu vùng thì Đại diện DN lại không đồng tình. Ảnh: M.N

Cũng theo ông Lê Đình Quảng, sang năm 2021, Luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực với các tiêu chí mới về việc đánh giá lương tối thiểu vùng. "Trong khi các bên chưa có đầy đủ cơ sở tôi xin phép chưa bỏ phiếu"  - ông Lê Đình Quảng khẳng định một lần nữa.

Trong khi đó, đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam vẫn giữ quan điểm từ phiên thảo luận lần 1 là không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do DN đang chịu quá nhiều khó khăn.

Sau khi đánh giá ý kiến các bên, ông Lê Văn Thanh - Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, chốt lại: Tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, chính bởi vậy Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu để có ý kiến về những kiến nghị tới Chính phủ.

Trong đó, có hai nội dung bỏ phiếu, gồm: Không điều chỉnh lương tối thiểu 2021và chưa áp dụng việc tính lương tối thiểu theo giờ.

Qua bỏ phiếu có 9/13 thành viên đồng thuận với các đề xuất chưa điều chỉnh lương tối thiểu 2021 và áp dụng việc tính lương tối thiểu theo giờ. Những người không bỏ phiếu thuộc Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐ VN.

Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 để bảo vệ DN   - Ảnh 2.

9/13 thành viên của Hội đồng tiền lương Quốc gia đồng ý không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Phó chủ tịch VCCI cho rằng, việc đại biểu không tham gia bỏ phiếu làm ảnh hưởng đến chung cuộc, nhất là trong bối cảnh tình hình DN đang hết sức khó khăn, cả nước đang triển khai nhiệm vụ "kép" vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, đại diện người sử dụng lao động cho rằng, con số 9/13 thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia biểu quyết tán thành việc không điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2021 là kết quả phù hợp với thực tế.

Theo đó, quyết định này sẽ góp phần bảo vệ được DN trong tình cảnh khó khăn, bồi dưỡng nâng cao sức đề kháng của DN trước yêu cầu hội nhập. Việc chưa tăng lương cũng sẽ tạo điều kiện cho DN trụ được trong lúc đơn hàng vừa phải và có cơ hội đào tạo lại cho người lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem