Kiểm tra nhà dân và tiểu khu 388, phát hiện gần 4m3 gỗ không rõ nguồn gốc

25/01/2021 06:29 GMT+7
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra nhà ông Thào Xuân Thành và tiểu khu 388, xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) thì phát hiện gần 4m3 gỗ không rõ nguồn gốc.

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và Hạt kiểm lâm huyện, khẩn trương điều tra vụ việc phát hiện gần 4m3 gỗ không rõ nguồn gốc các loại. 

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhà ông Thào Xuân Thành (thôn 3, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) có 18 phách gỗ các loại, khối lượng hơn 1m3. Vào thời điểm kiểm tra, ông Thành không xuất trình được các giấy tờ liên quan hợp pháp đối với số gỗ trên. 

Kiểm tra nhà dân và tiểu khu 388, phát hiện gần 4m3 gỗ không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cưa hạ rừng thông tại tiểu khu 388.

Ngoài, ra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 máy liên hợp (dùng để cưa xẻ gỗ) và 1 máy khoan, nghi ngờ là tang vật có liên quan đến số gỗ lậu trên.

Sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kiểm tra tiểu khu 388 thì phát hiện thêm một cây gỗ dái ngựa cổ thụ đã bị cưa hạ. Tuy nhiên, một phần của cây gỗ này đã bị các đối tượng lâm tặc đưa ra khỏi hiện trường, chỉ còn lại 2 lóng gỗ có khối lượng gần 2m3.

Kiểm tra nhà dân và tiểu khu 388, phát hiện gần 4m3 gỗ không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Sau khi kiểm tra nhà ông Thành, tiểu khu 388, lực lượng chức năng phát hiện gần 4m3 gỗ không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn phát hiện thêm 6 hộp gỗ mò cua, khối lượng gần 0,8m3 tại khu vực gần hiện trường cây gỗ cổ thụ bị cưa hạ.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm điều tra làm rõ vụ việc.

Phong Lâm
Cùng chuyên mục