Ông Nguyễn Hòa Bình: Kiểm tra phòng, chống tham nhũng cần công khai, minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng

Trần Anh Thứ hai, ngày 16/05/2022 15:06 PM (GMT+7)
Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình.
Bình luận 0

Ngày 16/5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 5 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình do ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN,TC làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Quảng Bình có ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh này.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Quảng Bình - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 5 với tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, chủ đề kiểm tra của năm 2022 là kiểm tra việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến PCTN,TC. Thông qua công tác kiểm tra để khẳng định những kết quả đạt được, phát hiện những mặt yếu, tồn tại, hạn chế để có sự đôn đốc, chỉ đạo địa phương tăng cường hoạt động này. Từ thực tiễn kiểm tra tại địa phương sẽ có các kiến nghị, đề xuất đối với BCĐ Trung ương về PCTN,TC để nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý tin báo, tố giác tội phạm.

Trưởng đoàn kiểm tra số 5 nhấn mạnh, việc xử lý hiệu quả tin báo, tố giác tội phạm nói chung, tội phạm tham nhũng, tiêu cực nói riêng, sẽ tạo nguồn phát hiện tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan quan tố tụng và công tác PCTN,TC của Đảng, Nhà nước. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Quảng Bình - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN,TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng đoàn kiểm tra số 5 mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các cơ quan liên quan sẽ phối hợp tích cực để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 5 đã công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và lịch làm việc cụ thể của đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của tin báo, tố giác tội phạm trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, PCTN,TC nói riêng. Đánh giá cao nội dung kiểm tra của đoàn, đây cũng là cơ sở để Quảng Bình khắc phục những hạn chế trong quá trình đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đẩy mạnh PCTN,TC.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Quảng Bình - Ảnh 3.

Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh này tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác để công tác kiểm tra đạt kết quả cao nhất. 

Thông qua công tác kiểm tra để báo cáo cụ thể, khách quan, trung thực với Bộ Chính trị, Ban Bí thư…, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong xử lý tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến PCTN,TC trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, hoạt động kiểm tra lần này cùng với các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII về PCTN,TC sẽ là những gợi mở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTN,TC trong thời gian tới.

Trưởng đoàn kiểm tra số 5 cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong PCTN,TC của tỉnh Quảng Bình và yêu cầu tỉnh này có sự chỉ đạo trọng tâm, quyết liệt hơn và nhấn mạnh, trên cơ sở chương trình, kế hoạch của đoàn kiểm tra, hoạt động kiểm tra cần được công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm và theo dõi, đồng thời có thể trực tiếp phản ánh với BCĐ, bảo đảm thực chất, hiệu quả cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem