Kiên quyết không để tình trạng “dịch chồng dịch”

Thứ hai, ngày 12/05/2014 14:51 PM (GMT+7)
Sáng 11.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Y tế về tình hình phòng, chống các dịch bệnh.
Bình luận 0
Theo báo cáo của Bộ Y tế, bệnh sởi đang xảy ra tại nước ta, từ cuối tháng 12.2013 đến ngày 15.4.2014 cả nước đã có hơn 3.000 trường hợp mắc bệnh trên 8.000 trường hợp phát ban nghi mắc bệnh sởi.
Nhân viên y tế xã Thượng Long, huyện miền núi Nam Đông thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng cho trẻ (ảnh chụp ngày 24.4). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Nhân viên y tế xã Thượng Long, huyện miền núi Nam Đông thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng cho trẻ (ảnh chụp ngày 24.4). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Dịch bệnh đã xảy ra rải rác tại 61/63 tỉnh, thành phố, có 25 trường hợp tử vong do sởi đã được xác định. Từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó đã có 2 người bệnh tử vong; 7.931 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 4 người bệnh tử vong.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế không được chủ quan và cần nêu cao cảnh giác, kiên quyết không để tình trạng "dịch chồng dịch". Bộ Y tế thực hiện nghiêm chỉ đạo trong Công điện của Thủ tướng về phòng, chống dịch sởi, tay chân miệng và sốt xuất huyết. Bộ phải tăng cường công tác chỉ đạo chuyên môn, thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, kiên quyết phê bình, xử lý nghiêm những đơn vị làm chưa tốt...
A.T (A.T)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem