Làm báo cùng Dân Việt: Rằm tháng Giêng, nói về chuyện cúng sao

Thân Vân (Thủ Đức, TPHCM) Thứ bảy, ngày 08/02/2020 11:06 AM (GMT+7)
Theo quan niệm dân gian, qua Tết nguyên đán sẽ đến mùa cúng sao. Thế nhưng, hiện nhiều người biến việc dâng sao giải hạn thành việc mang màu sắc mê tín, hao tổn tiền bạc của cải mà chẳng đem lại lợi ích gì. 
Bình luận 0

Theo quan niệm dân gian, qua Tết là tới mùa cúng sao trong năm. Cúng sao là cúng các vì tinh tú trên Trời, thường lễ vật có trái cây và đốt đèn cầy theo hình ngôi sao đó, cúng vào ban đêm giữa Trời. Người xưa cho rằng: mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại, có cả sao tốt và sao xấu.

Sao Tốt: Thái dương, Thái Âm, Mộc đức.

Sao Xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch.

Sao vừa: Vân hớn, Thổ tú, Thủy diệu.

img

Tháng Giêng, sau Tết theo quan niệm xưa người dân thường cúng sao. Ảnh Minh Họa.

Tuy nhiên, theo quan niệm của nhiều người hiện nay, hễ sao xấu tốt gì cũng cúng. Tốt như Thái dương nếu cúng sẽ tốt hơn, xấu như La hầu nếu cúng để gỡ bớt cái xui xẻo, vận hạn của nó. Thậm chí, nhiều người còn biến việc dâng sao giải hạn thành việc mang màu sắc mê tín, hao tổn tiền bạc của cải. 

Còn tục cúng sao được người xưa truyền lại, cúng để an tâm hơn, bạn tự cúng ở nhà cho gọn. Tôi thấy nhiều chùa cúng sao rầm rộ, phật tử đội sớ quỳ từ chánh điện ra tới ngoài. Thực ra chùa không có vai trò với chuyện cúng sao, chùa chỉ cúng cầu an thôi.

Cuộc đời con người ta, có may, có rủi, có hạn, là sự công bằng hết thảy. Quan trọng là bạn có rủi, có hạn nhưng bạn biết vượt qua cái rủi cái hạn nhỏ sẽ đỡ cho bạn cái xui, cái lớn. Bởi vậy, cũng không nên tin sao rồi đi giải hạn nhiều quá. Có sao tốt chiếu mà không làm gì thì cũng không có tiền, bị sao xấu chiếu mà tin vào bản thân mình thì cũng qua. Sống tự nhiên, sống tốt, đừng làm điều ác với ai thì sợ gì xấu hay may rủi?

“Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Bạn không cúng sau cũng chẳng hề gì!

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng mời quý độc giả tham dự cuộc thi "Làm báo cùng Dân Việt" nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Báo Điện tử Dân Việt. 

Bài dự thi gửi về Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lô E2 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; email: bandocdanviet2010@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0982340700.

Tác phẩm gửi về đề nghị ghi rõ: Tham dự cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của tác giả để tòa soạn liên hệ. 

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 01 giải nhì trị giá 3 triệu đồng; 01 giải ba trị giá 2 triệu đồng. Mỗi tháng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn tác phẩm có chất lượng của tháng để trao thưởng 1 triệu đồng/01 giải xuất sắc, 2 giải bài viết chất lượng 500.000 đồng/giải (Tổng giải tác phẩm chất lượng mỗi tháng là 2 triệu đồng).

Các bài viết được đăng tải sẽ được nhận nhuận bút theo quy định của Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem