Đà Nẵng: Làm thứ này bán cho người trồng hoa, trồng cây cảnh, tiếng là "nghịch bẩn" mà bỏ túi chục triệu/tháng

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ sáu, ngày 30/12/2022 13:50 PM (GMT+7)
Dịp cận Tết, người dân có nhu cầu mua cây cảnh để trang trí và các nhà vườn Đà Nẵng bắt đầu sửa soạn thay chậu, điều này đã kéo theo nhu cầu mua bán chậu kiểng tăng cao. Vì thế, những người làm nghề đúc chậu kiểng đang tất bật chuẩn bị sản phẩm để cung ứng ra thị trường, phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán 2023.
Bình luận 0

Những ngày này, không khí làm việc tại cơ sở đúc chậu và trồng hoa cây cảnh của ông Nguyễn Thành Lâm (52 tuổi, trú phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ) bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Khu đất của gia đình một phần được trồng hoa, cây cảnh các loại, phần còn lại ông dành để làm xưởng đúc chậu.

Đà Nẵng: Làm vật dụng bán cho người trồng hoa và cây kiểng, thợ bỏ túi chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 1.

Không làm chậu theo kiểu truyền thống, ông Lâm đúc chậu từ khuôn xi măng đã làm sẵn. Ảnh: T.N.

Ông Lâm gắn bó với nghề trồng hoa Tết được 6 năm thì nhận thấy nhu cầu của thị trường về chậu cây rất lớn, nên đã học hỏi kỹ thuật và đầu tư trang thiết bị làm nghề đúc chậu.

Đà Nẵng: Làm vật dụng bán cho người trồng hoa và cây kiểng, thợ bỏ túi chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 2.

Cơ sở của ông Lâm hoạt động quanh năm, nhưng dịp cận Tết là mùa đúc chậu sôi nổi nhất. Ảnh: T.N.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mạnh dịp Tết, xưởng ông có 3-4 lao động làm việc cật lực. Trung bình mỗi ngày đúc được 100 chậu xi măng lớn nhỏ, nhưng phải 2 ngày mới hoàn thiện sản phẩm.

Ông Lâm phấn khởi nói: "Xưởng tôi đúc chậu quanh năm, nhưng bán chạy nhất là vào dịp trước và sau Tết. Trước kia, chậu cây cảnh làm bằng xi măng được các nhà vườn trồng hoa, cây kiểng dùng để trồng và chăm sóc cây.

Nhưng hiện nay, khách hàng ưa chuộng chậu đúc bằng xi măng bên trong có lõi sắt thép để chịu lực, độ bền cao, có hoa văn, hoạ tiết đặc sắc. Vì thế, cơ sở sản xuất đa dạng các loại chậu, mẫu mã theo yêu cầu của khách hàng, từ chậu tròn, lục giác, bát giác đến hình chữ nhật, bầu dục….".

Đà Nẵng: Làm vật dụng bán cho người trồng hoa và cây kiểng, thợ bỏ túi chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 3.

Tranh thủ trời nắng ráo, nhân công mang chậu ra sân sơn màu để tăng độ bền đẹp cho sản phẩm. Ảnh: T.N.

Không làm chậu theo kiểu truyền thống, ông Lâm đúc chậu từ khuôn xi măng đã làm sẵn. Trộn cát với xi măng và nước theo một tỷ lệ riêng tạo thành vữa, sau đó dùng bay để láng đều và chặt vữa vào thành khuôn.

Qua 1 ngày chậu đã cứng và định hình thì gỡ khuôn, phơi nắng và sơn màu lên để tăng độ bền cho sản phẩm hoàn chỉnh.

Đà Nẵng: Làm vật dụng bán cho người trồng hoa và cây kiểng, thợ bỏ túi chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 4.

Loại chậu trơn, đường kính 60-70cm được các nhà vườn rất ưa chuộng. Ảnh: T.N.

Những thợ làm chậu tại cơ sở ông Lâm được trả công theo sản phẩm, với mức thu nhập từ 500.000-600.000 đồng/ngày (tuỳ vào công việc). Đối với việc sơn chậu đòi hỏi người thợ phải cẩn thận và tỉ mỉ, biết cách phối màu sắc để tô điểm cho chậu vừa nổi bật vừa bền đẹp.

Theo ông Lâm, loại chậu xi măng không hoa văn (trơn) có đường kính 60-70cm được các nhà vườn rất ưa chuộng. Vì nó không chỉ bền lâu mà còn có giá rẻ, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, phù hợp cho cây vào chậu chăm sóc, tạo dáng bán ra thị trường dịp Tết.

Hiện nay, cơ sở của ông đúc chậu với nhiều kích thước, mẫu mã, kiểu dáng, nhỏ nhất 60cm và lớn nhất trên 1m. Giá bán dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi chậu. Riêng dịp cận Tết, ông xuất bán hơn 1.000 chậu các loại, thu lãi gần 20.000.000 đồng.

Đà Nẵng: Làm vật dụng bán cho người trồng hoa và cây kiểng, thợ bỏ túi chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 5.

Hiện tại, cơ sở đúc chậu của anh Thái đã xuất bán hơn 1.500 chậu kiểng theo đơn đặt hàng Tết. Ảnh: T.N.

Tại làng hoa Dương Sơn (xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang), cơ sở đúc chậu cảnh Thái Tiến Phát của anh Nguyễn Bá Thái (30 tuổi) cũng đang tất bật với các công đoạn sản xuất cận Tết.

Anh Thái vui vẻ nói: "Trước kia tôi làm nghề xây dựng, nhưng 2 năm nay nhận thấy nghề đúc chậu cho thu nhập khá, nên tôi quyết định gắn bó với nó. Ban đầu khi mới theo nghề, tôi gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm.

Nhưng sau này khi khách hàng tin tưởng vào chất lượng bền của chậu thì giới thiệu cho nhiều người khác. Bên cạnh đó, tôi đăng tải, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội để nhiều người biết đến, khách tìm đến mua chậu cũng đông hơn".

Đà Nẵng: Làm vật dụng bán cho người trồng hoa và cây kiểng, thợ bỏ túi chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 6.

Anh Thái tỉ mỉ sơn nhũ vàng cho hoa văn thêm sinh động, nổi bật. Ảnh: T.N.

Cơ sở đúc chậu quanh năm, nhưng dịp Tết nhu cầu trang trí cây cảnh của khách hàng tăng cao, nên sản lượng chậu bán chạy nhất. Hiện tại, anh Thái đã xuất bán hơn 1.500 chậu kiểng các loại, tiêu thụ chủ yếu ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Huế, Quảng Bình….

Cơ sở có 2 nhân công làm việc thường xuyên, đúc chậu bằng khuôn nhựa với mẫu mã đa dạng, tuỳ theo yêu cầu của khách hàng như: in chữ phúc, lộc, thọ… hay in tranh phong cảnh, hoa mai, long, phụng. Bên cạnh đó, cơ sở còn kết hợp sơn chậu các màu giả đá, giả gỗ, nhũ đồng để tăng thêm phần sang trọng, khác biệt, từ đó tôn lên vẻ đẹp thanh cao của cây kiểng.

Đà Nẵng: Làm vật dụng bán cho người trồng hoa và cây kiểng, thợ bỏ túi chục triệu mỗi tháng  - Ảnh 7.

Mỗi chậu có giá dao động từ 150.000-1.000.000 đồng (tuỳ loại). Ảnh: T.N.

Anh Thái cho biết, khách hàng thường chuộng loại chậu đường kính 90-150cm, có giá dao động từ 150.000-1.000.000 đồng/chậu (tuỳ loại). Trung bình mỗi tháng cơ sở sản xuất gần 400 chậu, đem lại cho anh mức thu nhập khoảng 15.000.000 đồng.

Chậu cây là vật dụng không thể thiếu đối với người trồng hoa và cây kiểng. Vì vậy, khi các nhà vườn đang chuẩn bị vụ hoa Tết thì những cơ sở đúc chậu cũng tất bật sản xuất theo các đơn hàng, kiếm thêm nguồn thu nhập khá để đón Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem