Lâm tặc đem cưa máy phá rừng Kông Chro

Đình Văn Thứ tư, ngày 07/04/2021 19:07 PM (GMT+7)
Lâm tặc đem cưa lốc vào rừng ở huyện Kông Chro, Gia Lai ngang nhiên hạ cây xẻ gỗ Gõ quý hiếm, cổ thụ.
Bình luận 0

Ngày 7/4, nguồn tin của Dân Việt, Công an huyện Kông Chro đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (39 tuổi, trú xã Sơ Ró, huyện Kông Chro) về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng".

Lâm tặc đem cưa máy phá rừng Kông Chro - Ảnh 1.

Gỗ Gõ đường kính 1,4m bị đốn hạ tại rừng huyện Kông Chro.

Vào ngày 4/4, UBND huyện Kông Chro nhận được thông tin tại xã Đak Song xuất hiện nhóm đối tượng đang phá rừng trái phép.

Tại hiện trường, cây gỗ Gõ lớn đường kính 2-3 người ôm bị cưa đổ gục. Một đối tượng đang cầm cưa lốc xẻ thân cây gỗ thành nhiều khúc lớn, mỗi khúc dài khoảng 3-4m. Lâm tặc đang cắt xẻ cành, bìa, ngọn để tạo thành những tấm phản nhằm vận chuyển ra khỏi rừng. Tiếng cưa lốc vang cả một góc rừng.

Lực lượng chức năng xác định, vị trí khai thác rừng xảy ra tại lô 4, khoảnh 3, tiểu khu 845, xã Đak Song. Hiện trường có một cây gỗ Gõ, khối lượng hơn 13m3 đã bị các đối tượng đốn hạ.

Lâm tặc đem cưa máy phá rừng Kông Chro - Ảnh 2.

Cây gỗ lớn bị cắt khúc để xẻ làm phản.

Khi nhận tin báo, ông Phan Văn Trung - Bí thư Huyện uỷ và ông Võ Nguyên Nam - Chủ tịch UBND huyện Kông Chro đã trực tiếp vào hiện trường kiểm tra thực địa.

Công an huyện Kông Chro ngay sau đó, đã bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn, là người trực tiếp gây ra vụ khai thác rừng trái phép trên.

Hiện Sơn đang được bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem