Lạng Sơn: Hội đàm, mở thêm 3 cặp cửa khẩu phụ thông thương sang Trung Quốc

14/03/2020 11:15 GMT+7
Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục hội đàm với phía Trung Quốc để mở thêm 3 cặp cửa khẩu phụ, để nâng số cửa khẩu mở thông thương lên 9 cửa khẩu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa, nông sản Việt Nam qua thị trường Trung Quốc.

Ngày 13/3 UBND tỉnh Lạng Sơn đã họp đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Lạng Sơn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo an toàn chặt chẽ trong phòng, chống dịch như tổ chức Hội đàm; thiết lập khu cách ly riêng tại các cửa khẩu; cho lái xe mặc quần áo bảo hộ y tế khi sang Trung Quốc giao dịch; thí điểm xuất khẩu hoa quả, nông sản qua cửa khẩu đường sắt.

Lạng Sơn: Hội đàm mở thêm 3 cặp cửa khẩu phụ thông thương sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các cửa khẩu phụ đã mở đồng thời đẩy nhanh năng lực thông quan hàng hóa. Riêng cửa khẩu Bình Nghi, có thể đề xuất thông quan bằng cửa khẩu đường bộ tuy nhiên phải đảm bảo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng đẩy mạnh hội đàm để tăng năng lực thông quan.

“Lượng hàng đưa lên cửa khẩu cần cân đối để có thể làm thủ tục xuất khẩu được ngay. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục hội đàm với phía Trung Quốc để mở thêm 3 cặp cửa khẩu phụ để nâng số cửa khẩu mở thông thương lên 9 cửa khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục phối hợp các tỉnh trong nội địa, khuyến cáo các doanh nghiệp khi đưa hàng lên bên giới phải thực hiện việc hợp đồng mua bán ngoại thương”, ông Trưởng cho nói.

Lạng Sơn: Hội đàm, mở thêm 3 cặp cửa khẩu phụ thông thương sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu phụ Tân Thanh.

Hiện Lạng Sơn có 6 cửa khẩu đã thông quan hàng hóa. Từ ngày 5/2 đến hết ngày 12/3, Lạng Sơn đã thực hiện thông quan được 14.328 xe hàng hóa các loại. Trong đó, xuất khẩu 6.360 xe, nhập khẩu 7.554 xe tương đương 386.800 tấn hàng hóa. Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu trong thời gian qua cũng có nhiều hỗ trợ về việc giảm giá dịch vụ đối với xe ra vào bến bãi tại khu vực các cửa khẩu.

Tuy nhiên, việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, năng lực thông quan còn hạn chế do thiếu lao động xếp dỡ hàng hóa. Hiện nay, tại các cửa khẩu còn gần 600 phương tiện chờ xuất khẩu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 2 tháng đầu năm đạt trên 360 triệu USD, giảm 47,8% so với cùng kỳ;  trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 210 triệu USD giảm 48,8%, nhập khẩu đạt 150 triệu USD giảm 46,4%.

Riêng trong tháng 2/2020, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 68% so với cùng kỳ. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản (thanh long, sầu riêng, mít, dưa hấu, chuối, xoài,... chiếm 81%), linh kiện điện tử, quặng sắt. Mặt hàng nhập khẩu là linh kiện samsung, máy móc, thiết bị, thép, nông sản (hành, tỏi).

Lạng Sơn: Hội đàm, mở thêm 3 cặp cửa khẩu phụ thông thương sang Trung Quốc - Ảnh 3.

Kiểm soát dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh

Bà Cao Bích Phương, Chủ hàng nông sản tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ 2 ngày nay hàng hóa giao thương có chuyển biến nhưng do phía Trung Quốc không có công nhân, hàng hóa Việt Nam có được xuất khẩu sang nhưng vẫn trì trệ. “Bây giờ cứ theo đơn đặt hàng của Trung Quốc, họ bảo lấy như thế nào, chất lượng bao nhiêu các chủ hàng yêu cầu công nhân làm chặt chẽ bên Việt Nam luôn”, bà Phương nói. 

Thời gian tới, phía nước bạn Trung Quốc sẽ dần khôi phục lại việc mua bán hàng hóa cư dân biên giới. Nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng trái cây, thủy hải sản, lương thực sang thị trường Trung Quốc để phục vụ sản xuất trong nước sẽ tăng. Tuy nhiên việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh đối với lái xe từ Việt Nam sang sẽ ảnh hưởng đến năng lực thông quan hàng hóa xuất khẩu. 



Tuấn Minh
Cùng chuyên mục