Lãnh đạo quốc gia NATO: Châu Âu "đang đùa với lửa"

V.N (Theo RT) Thứ bảy, ngày 20/04/2024 08:07 AM (GMT+7)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo xung đột có thể kéo châu Âu "vào vực sâu" và cáo buộc các chính trị gia EU đã quá đầu tư vào cuộc xung đột đến mức họ không nhận ra những sai sót chiến lược.
Bình luận 0
Lãnh đạo quốc gia NATO: Châu Âu "đang đùa với lửa"- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Global Look Press.

Phát biểu tại một cuộc họp của Đảng Fidesz của ông hôm 19/4 trước cuộc bầu cử Nghị viện EU, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo EU và NATO có khả năng sẵn sàng triển khai lực lượng tới Ukraine. Ông cảnh báo, Brussels coi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev là "của mình" và không xem xét những rủi ro phát sinh từ sự can dự ngày càng sâu sắc của chính họ.

Tâm trạng của các nhà lãnh đạo EU cũng là "một cuộc chiến", ông Orban nói. "Ngày nay có đa số người ủng hộ chiến tranh ở Brussels" - ông cho biết, đồng thời nói thêm rằng chính trị của khối "bị chi phối bởi logic chiến tranh". Thủ tướng Hungary rằng các chính trị gia EU đã quá đầu tư vào cuộc xung đột đến mức họ không nhận ra những sai sót trong chiến lược của mình.

Orban cảnh báo, bất chấp tất cả "tiền bạc và vũ khí, tình hình vẫn không được cải thiện (đối với Kiev), trên thực tế, nó còn trở nên tồi tệ hơn… Chúng ta chỉ còn một bước nữa là phương Tây sẽ gửi quân đến Ukraine. Đây là một vòng xoáy chiến tranh có thể kéo châu Âu xuống vực sâu. Brussels đang đùa với lửa".

Thủ tướng cam kết Budapest sẽ không để mình bị lôi kéo vào các cuộc xung đột và "sẽ không tham gia… cuộc chiến của cả hai bên", đồng thời nói thêm rằng đất nước của ông "phải ủng hộ hòa bình" ở mọi nơi, kể cả ở "Brussels, Washington, Liên Hợp Quốc và NATO".

Orban nói: "Chúng tôi không muốn chiến tranh và chúng tôi không muốn Hungary trở thành món đồ chơi của các cường quốc một lần nữa".

Ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine đã nhiều lần được các nhà lãnh đạo phương Tây đưa ra. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần đầu tiên nêu vấn đề này vào tháng 2, nói rằng "tất cả các lựa chọn đều có thể thực hiện được".

Kể từ đó, Macron đã tuyên bố rằng "không có giới hạn" trong việc hỗ trợ Kiev. Lời nói của ông ban đầu khiến một số đồng minh NATO cảnh báo và nhanh chóng phủ nhận việc có kế hoạch như vậy. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp đã nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên trong khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Vào tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đòi hỏi một "sự leo thang bất đối xứng" từ phía phương Tây. Nhà ngoại giao hàng đầu của Warsaw cũng gọi ý tưởng về sự hiện diện của NATO ở Ukraine là "không thể tưởng tượng được".

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur hồi đầu tháng 4 cho biết mọi thành viên NATO đều đã có nhân viên quân sự ở Ukraine làm cố vấn hoặc người hướng dẫn. Tuần trước, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh về lực lượng vũ trang James Heappey nói với Sky News rằng việc gửi lực lượng NATO tới Ukraine "xứng đáng được xem xét".

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc triển khai quân đội NATO ở Ukraine sẽ đẩy khối do Mỹ đứng đầu đến bờ vực xung đột toàn diện với Nga. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 3 tuyên bố rằng sẽ "chỉ kém một bước nữa là có thể xảy ra Thế chiến thứ ba toàn diện".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem