Ngày 12/2 (tức 15 tháng Giêng), UBND TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Lễ hội đền Thượng – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố; đại biểu tới từ huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam - Trung Quốc); đoàn đại biểu đến từ các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, thành phố Hải Phòng, cùng đông đảo Nhân dân tỉnh Lào Cai và du khách muôn phương. Ảnh: Phạm Bằng.Lãnh đạo TP. Lào Cai dự khai mạc Lễ hội đền Thượng Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Phạm Bằng.Đồng chí Giàng Thị Dung, Bí thư Thành ủy Lào Cai đánh hồi trống hội, chính thức khai mạc Lễ hội đền Thượng Xuân Ất Tỵ. Ảnh: Phạm Bằng.Đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội đền Thượng Xuân Ất Tỵ 2025 phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Phạm Bằng.Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình khai mạc. Ảnh: Phạm Bằng.Đoàn 500 người rước kiệu, rước lễ từ trụ sở UBND thành phố qua các tuyến đường về đền Thượng. Ảnh: Phạm Bằng.Khai mạc lễ hội đền Thượng năm nay được mở đầu bằng màn múa lân rồng do đoàn Đông đô (Hà Nội) biểu diễn; tiếp đến là màn sử thi với chủ đề “Hào khí non sông - Vùng biên cương ngàn năm vang vọng” do các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát Chèo Việt Nam thể hiện. Ảnh: Phạm Bằng.Màn sử thi ca ngợi truyền thống đấu tranh giữ nước và dựng nước của cha ông, công ơn của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trên mảnh đất biên cương cũng như sự cố gắng, nỗ lực của người dân thành phố Lào Cai trong công cuộc dựng xây thành phố ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại và hội nhập; vẻ đẹp sông núi, văn hóa các dân tộc Lào Cai. Ảnh: Phạm Bằng.Lễ hội đền Thượng là lễ hội nổi tiếng đặc sắc về du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Phạm Bằng.Kể từ khi Lễ hội đền Thượng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2016, hằng năm, thành phố Lào Cai đón tiếp hàng triệu lượt du khách đến với quần thể di tích lịch sử văn hóa đền Thượng. Ảnh: Phạm Bằng.