Lễ hội đền Cô Tân An (Lào Cai)

Mùa Xuân
14/02/2025 16:17 GMT +7
Lễ hội đền Cô Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai diễn ra từ ngày 13 đến ngày 14/2/2025 (tức từ 16 đến ngày 17 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tối 13/2, UBND huyện Văn Bàn đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ hội đền Cô Tân An năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng.
Người dân và du khách được hòa mình trong không gian văn hóa nghệ thuật với 20 tiết mục ca, múa, chầu văn… nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam… do các nghệ sỹ, diễn viên Trung ương, Nhà hát Chèo Hà Nội và Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Văn Bàn biểu diễn. Ảnh: Phạm Bằng.
Các nghệ sỹ, diễn viên mang đến lễ hội không khí rộn ràng sức xuân, ngợi ca sự đổi thay, phát triển của quê hương, đất nước. Ảnh: Phạm Bằng.
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được các diễn viên thể hiện tại chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội đền Cô Tân An Xuân Ất Tỵ. Ảnh: Phạm Bằng.
Lễ hội đền Cô xã Tân An mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách. Ảnh: Phạm Bằng.
Lễ hội không chỉ góp phần giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà còn khơi dậy ước mơ, lý tưởng cao đẹp và tăng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc. Ảnh: Phạm Bằng.
Sáng 14/2, tại khu Di tích lịch sử quốc gia đền Cô Tân An, thôn Tân An 1, xã Tân An, UBND huyện Văn Bàn đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Cô Tân An năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng.
Người dân và du khách được ôn lại lịch sử hình thành ngôi đền linh thiêng, tham dự nghi lễ dâng hương và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Ảnh: Phạm Bằng.
Tích xưa để lại: Từ rất xa xưa, bên bờ sông Hồng tại thôn Tân An 2 thuộc xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đã có một ngôi Đền gọi là Đền Cô Tân An (còn gọi là Đền Cô Bé Thượng Ngàn), là nơi thờ tự một nữ chúa có tên là Hoàng Bà Xa. Tương truyền Cô Bé Thượng Ngàn đã cùng cha là đức quan ngài Hoàng Bảy, có công chinh phạt giặc ác, giữ yên bờ cõi, được cư dân vùng Bảo Hà và Khau Ban (địa danh Văn Bàn cổ xưa) suy tôn là vị Thánh Mẫu. Đối diện với đền Cô Bé Thượng Ngàn, bên kia sông Hồng là đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai)- thờ Đức quan ngài Hoàng Bảy. Năm 1971, một trận lũ lớn xảy ra, nước sông dâng cao, cuốn trôi cả ngôi đền (cột gỗ, lợp lá - nhưng nền cũ của đền không bị sạt lở và hiện nay vẫn còn). Ảnh: Phạm Bằng.
Những năm tháng sau đó, nhân dân vùng Bảo Hà, Tân An cùng với nhân dân cả nước phải tập trung tất cả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng Miền Nam nên việc thờ cúng không mấy ai để ý. Hồi đó, địa giới và dân cư của cả thôn Tân An 1 và thôn Tân An 2 trước đây đều thuộc một địa danh: Tân An Phố. Đến năm 1996 mới tách ra làm hai thôn: Tân An 1 và Tân An 2 như hiện nay. Chính vì diễn biến do thiên tai, do chia tách địa lý, sắp xếp dân cư mà trong suốt thời gian dài, du khách thập phương lui tới cúng lễ không có điều kiện để nhận biết vị trí đích thực của đền Cô Tân An. Ảnh: Phạm Bằng.
Lễ rước kiệu từ đền ông Hoàng Bảy về đền Cô Tân An với sự tham gia của hàng trăm người dân thuộc 12 thôn trong xã Tân An và du khách. Ảnh: Phạm Bằng.
Mùa Xuân