Lào Cai: Phát động phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát

09/02/2025 07:49 GMT +7
Các huyện Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà của tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” và “chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2025.


Lễ ra quân phát động phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” và “chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Bát Xát năm 2025. Ảnh: Phạm Thuý.

Ngày 8/2, tại xã Mường Vi, UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát” và “chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện năm 2025.

Dự buổi lễ, có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Phạm Thuý.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát (Lào Cai) nêu rõ: Đến nay, huyện Bát Xát có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20 xã đạt 195 tiêu chí (trung bình mỗi xã đạt 9,5/19 tiêu chí), toàn huyện có 28 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu trong quý II năm 2025, xã Quang Kim đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Trong năm 2024, huyện Bát Xát hỗ trợ xóa 1.354 nhà tạm theo chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó xây mới 471 nhà, sửa chữa 883 nhà và hoàn thành hỗ trợ xây dựng mới 125 nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (Yagi).

Huyện Bát Xát phần đấu đến hết tháng 5/2025 sẽ xóa 1.470 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây dựng mới 572 nhà và sửa chữa 898 nhà; dự toán kinh phí hỗ trợ khoảng 62 tỷ đồng.

Với huyện Bát Xát, đây là nhiệm vụ nặng nề, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm nhà dột nát.

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân xóa bỏ tạp quán lạc hậu, tích cực xây dựng nông thôn mới và thực hiện xóa nhà dột nát; chủ động, kịp thời, linh hoạt các nguồn vốn để hỗ trợ kinh phí cho người dân bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nhất là làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân trong thực hiện tốt phong trào thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát...

Huyện Bát Xát trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 20 hộ dân xã Mường Vi thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Phạm Thuý.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Bí thư huyện ủy Bát Xát đã kêu gọi các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Bát Xát cùng đoàn kết, đóng góp công sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tích cự thi đua phấn đấu thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bí thư huyện ủy Bát Xát Nguyễn Trung Triều phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Phạm Thuý.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường ghi nhận xã Mường Vi và huyện Bát Xát đã có nhiều cố gắng trong xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường yêu cầu tỉnh Lào Cai tiếp tục đề cao nhiệm vụ chính trị đặc biệt là xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo với quyết tâm hoàn thành trong tháng 5/2025. Tinh thần triển khai là vừa hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an sinh, hướng tới công bằng xã hội.

Đối với huyện Bát Xát, trong thời gian tới cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cấp ủy viên, tiếp tục nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Các đại biểu tham gia khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình ông Hoa Văn Tiến, thôn Cửa Cải, xã Mường Vi, huyện Bát Xát. Ảnh: Phạm Thuý.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường yêu cầu quá trình triển khai, huyện Bát Xát phải luôn luôn sáng tạo, linh hoạt, chủ động với phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”. Tuyệt đối không máy móc, cứng nhắc, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, hộ dân nào hoàn thành nhà thì được hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kịp thời để vừa có nhà, vừa có đất ở hợp pháp.

"Tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát, không có tham nhũng, tiêu cực trong quá trình triển khai, nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ ở mức cao nhất", Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã dự lễ khởi công và thăm hỏi, tặng quà 3 hộ gia đình làm nhà mới trong dịp này tại thôn Cửa Cải, xã Mường Vi.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà 3 hộ gia đình làm nhà mới trong dịp này tại thôn Cửa Cải, xã Mường Vi. Ảnh: Phạm Thuý.

Xã Mường Vi hiện có 570 hộ dân, trong đó có 128 hộ thuộc diện nghèo, 188 hộ cận nghèo; có 147 nhà ở dân cư chưa đảm bảo 3 cứng. Từ năm 2023 đến nay, xã xóa được 64 nhà tạm, nhà dột nát với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng.
Từ nay đến hết tháng 5/2025, xã Mường Vi quyết tâm hoàn thành xóa 83 nhà tạm, trong đó xây mới 54 căn nhà, sửa chữa 29 căn nhà. Xã Mường Vi đã được công nhận về đích năm 2018 nhưng theo tiêu chí mới hiện xã chỉ đạt 14/19 tiêu chí, trong 5 tiêu chí chưa đạt có tiêu chí về nhà ở.

Cũng trong ngày 8/2, tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát; chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025.

Năm 2024, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Mường Khương đã xóa được 1.563 nhà tạm; chuyển đổi 1.044 ha đất trồng cây kém hiệu quả sang phát triển các ngành hàng chủ lực, tiềm năng; thực hiện đạt 49 lượt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trồng mới 302 ha rừng và trên 90 nghìn cây xanh các loại.

Năm 2025, huyện phấn đấu xóa 2.783 nhà tạm trước ngày 30/6, nâng tổng số nhà tạm, nhà dột nát toàn huyện được xóa trong 2 năm (2024 - 2025) đạt 4.244 căn; cấp 600 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ xóa nhà tạm; duy trì 5 xã đã hoàn thành đạt chuẩn NTM, phấn đấu xã Nậm Chảy đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bản Sen đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng các vùng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các cây trồng chủ lực, tiềm năng (trồng mới 365 ha chè, 520 ha chuối, 210 ha dứa); trồng mới 150 ha rừng và hơn 30.000 cây xanh phân tán.

Mường Khương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát; chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Bí thư Huyện uỷ Mường Khương Giàng Seo Vần đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu, quan tâm chỉ đạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.

Phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2025; tiếp tục chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Đồng thời, tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; phấn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai mong muốn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân cùng tích cực tham gia đóng góp, hưởng ứng phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa toàn hoàn nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Các đại biểu và người dân đã cùng tham gia trồng cây, làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà ở. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Cùng với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm phát triển nông nghiệp hàng hóa để nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu ra quân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Truyền hình Mường Khương.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân đã cùng tham gia trồng cây, làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà ở và tặng quà cho một số hộ dân đã hoàn thành xóa nhà tạm trong năm 2024 tại xã Nậm Chảy.

Huyện Bắc Hà cũng vừa tổ chức phát động phong trào “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện năm 2025.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bắc Hà được hỗ trợ xây dựng 1.678 căn nhà. Tính đến hết năm 2024, huyện đã hoàn thành 1.176 căn nhà với tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng, hoàn thành trên 70% chỉ tiêu. Đây là những con số cụ thể cho thấy sự quyết tâm của huyện Bắc Hà cũng như sự hỗ trợ to lớn từ các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội.

Năm 2025, huyện Bắc Hà thực hiện mục tiêu xóa 507 nhà tạm, tổng kinh phí thực hiện hơn 29 tỷ đồng, trong đó, nhà xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng/1 hộ, nhà sửa chữa hỗ trợ 30 triệu đồng/1 hộ.

Bí thư Huyện uỷ Bắc Hà Nguyễn Duy Hòa phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Lê Hiếu.

Bí thư Huyện uỷ Bắc Hà Nguyễn Duy Hòa, cho biết: Phong trào “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện Bắc Hà là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thương người như thể thương thân”, góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người có công, người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau.

Để phong trào đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu theo tinh thần “7 dám”.

Mỗi người dân, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để chung tay, góp sức nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn đến hết năm 2025, góp phần xây dựng huyện Bắc Hà phát triển nhanh và bền vững.

Huyện Bắc Hà phát động phong trào “chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện năm 2025. Ảnh: Lê Hiếu.

Tại lễ phát động, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Bắc Hà đã tổ chức cho các xã, thị trấn ký cam kết thi đua năm 2025. Cũng trong dịp này, Công ty 299 - Thủy điện Bảo Nhai đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ huyện Bắc Hà xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2025.

Ngay sau lễ phát động, các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện cùng các đại biểu tham gia khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Tả Van Chư.

Nhóm PV