Lễ 2/9 lên Đắk Lắk dự lễ hội sầu riêng, ngắm khinh khí cầu

Trung Nguyên Thứ tư, ngày 24/08/2022 19:07 PM (GMT+7)
Vào vụ sầu riêng, trên tuyến đường Quốc lộ 26 qua địa phận huyện Krông Pắk - nơi được xem là Thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, từng đoàn xe nối đuôi nhau nhộn nhịp như đi trẩy hội vận chuyển sầu riêng từ nhà vườn đến các điểm thu mua, vựa trái cây.
Bình luận 0

Năm nay, người trồng sầu riêng của huyện Krông Pắk nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung đón nhận nhiều niềm vui khi sầu riêng Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc và cũng là lần đầu tiên huyện Krông Pắk tổ chức Lễ hội sầu riêng.

Lễ hội sầu riêng Krông Pắk - Lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 30/8 đến 3/9. Video: Văn Giàu.

Những ngày này, vườn sầu riêng của ông Trần Văn Chiến ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk đang trĩu nặng quả chờ người thu hái.

Là một lão nông có kinh nghiệm trồng sầu riêng gần 20 năm, ông Chiến chia sẻ, những năm trước đây, gia đình ông trồng xen cây sầu riêng với nhiều loại cây khác.

Khoảng 7 năm trước, nhận thấy quả sầu riêng ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao, gia đình ông Chiến quyết định chuyển 2ha đang xen canh các loại cây nông nghiệp sang trồng sầu riêng chuyên canh theo hướng VietGap.

Đến nay, vườn chuyên canh sầu riêng của gia đình ông Chiến là một trong những vườn đầu tiên của huyện Krông Pắk được chứng nhận VietGap với diện tích 2ha, sản lượng bình quân từ 55 - 60 tấn/năm.

Hiện vườn sầu riêng của gia đình ông đã được chọn là một trong những vườn sầu riêng mẫu để du khách tham quan tại Lễ hội sầu riêng lần thứ I năm 2022.

Lễ 2/9 đến Đắk Lắk dự lễ hội sầu riêng, ngắm khinh khí cầu - Ảnh 2.

Ông Chiến rất phấn khởi khi vườn sầu riêng của gia đình được chọn là điểm thăm quan tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Chiến hào hứng: "Đầu tháng 9 này, huyện sẽ tổ chức Lễ hội sầu riêng Krông Pắk, thì đối với người trồng sầu riêng như tôi cũng rất phấn khởi vì huyện nhà đã tổ chức lễ hội sầu riêng và quảng bá thương hiệu, trái sầu riêng của huyện đến với người trong cả nước được biết và chất lượng sầu riêng Krông Pắc không những trong và ngoài nước, đó là điều rất phấn khởi đối với những người dân trồng sầu riêng như gia đình tôi"

Bên cạnh tổ chức Lễ hội sầu riêng, thông tin sầu riêng Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường chính ngạch khiến nhiều công ty xuất khẩu trái cây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vui mừng.

Bên cạnh việc tăng cường thu mua sầu riêng để xuất khẩu, một số công ty cũng đã liên kết với các hộ nông dân, tổ hợp tác triển khai xây dựng các mã vùng trồng để đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu chính ngạch.

Lễ 2/9 đến Đắk Lắk dự lễ hội sầu riêng, ngắm khinh khí cầu - Ảnh 3.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 15.000 ha sầu riêng, chiếm 17,6% và đứng thứ hai cả nước về diện tích trồng sầu riêng

Công ty cổ phần Thương mại XNK Dũng Thái Sơn (xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) đang gấp rút liên kết với các hộ dân, hợp tác xã trên địa bàn để triển khai mã số vùng trồng. Hiện tại, công ty đã liên kết với 6 huyện, 15 hợp tác xã với diện tích trên 6.000 ha.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Minh Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại XNK Dũng Thái Sơn cho biết, "Hiện nay, công ty đang mở rộng mã vùng trồng cho các huyện của tỉnh Đắk Lắk như Cư M'gar, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắk…, phấn đấu đạt từ 6.000 đến 7.000 ha sầu riêng đủ tiêu chuẩn làm mã cơ sở đóng gói để bảo đảm các điều kiện xuất khẩu đi Trung Quốc".

Có thể thấy, việc triển khai vùng nguyên liệu sẽ mang lại lợi ích lớn cho người nông dân. Bởi khi xuất khẩu được chính ngạch, nông dân tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn thì ngành sầu riêng Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh đối với các quốc gia khác. Do người dân chưa quen với việc sản xuất theo quy trình có kiểm soát, vì vậy việc triển khai những nền tảng ứng dụng truy xuất nguồn gốc sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn về quy trình sản xuất, từ đó kết nối được với khách hàng trong và ngoài nước.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 15.000 ha sầu riêng, chiếm 17,6% và đứng thứ hai cả nước về diện tích trồng sầu riêng. Trong đó, huyện Krông Pắk được coi là là Thủ phủ sầu riêng của tỉnh với gần 4.000 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 2.600 ha; sản lượng ước tính 40.000 – 50.000 tấn/năm.

Lễ 2/9 đến Đắk Lắk dự lễ hội sầu riêng, ngắm khinh khí cầu - Ảnh 4.

Chính quyền huyện Krông Pắk đã chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người dân trồng sầu riêng thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương để tìm đầu ra cho sản phẩm sầu riêng.

Trong những năm gần đây huyện Krông Pắk đã chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người dân trồng sầu riêng thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương để tìm đầu ra cho sản phẩm sầu riêng; đồng thời đẩy mạnh việc hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, người sản xuất sầu riêng áp dụng những quy trình sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất hữu cơ; xây dựng, quản lý vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, các cơ sở chế biến đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk lần thứ I - năm 2022 (diễn ra từ ngày 30/8 đến 3/9) là bước ngoặt để nâng tầm thương hiệu các sản phẩm từ trái sầu riêng của địa phương. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ khai mạc với chủ đề "Sầu riêng Krông Pắk khát vọng vươn lên"; Hội nghị kêu gọi thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắk năm 2022, Hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương...

 Thêm vào đó, lễ hội còn tổ chức thăm trang trại trồng chuối xuất khẩu 200ha tại xã Vụ Bổn; Tham quan khu di tích lịch sử đồn điền CADA; Trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn; Thăm nhà máy sản xuất giày da Thái Bình Dương; Lễ bế mạc với chủ đề "Hương sầu riêng trên dòng sông huyền thoại"… Lễ hội còn có sự tham gia của Hoa hậu môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà, Miss Teen United Nations Trương Phương Nga, Miss Teen International Onal Ngô Ngọc Gia Hân với các hoạt động truyền thông, quảng bá… Đặc biệt, lần đầu tiên tại huyện Krông Pắk nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung, sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn bay treo khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách tại Quảng trường khu vực hồ Tân An…

Đồng hành cùng chính quyền và người dân là đội ngũ doanh nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp đã tích cực chuẩn bị cho lễ hội theo cách riêng của mình để có thể giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ mùa lễ hội và phục vụ du khách tốt nhất.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Hồng Tiến - Bí thư Huyện ủy Krông Pắk, chia sẻ: "Lần đầu tiên huyện Krông Pắc tổ chức lễ hội sầu riêng. Về công tác chuẩn bị thì chúng tôi đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức ngay từ đầu năm. 

Hiện nay, toàn bộ những nội dung, chương trình đề ra thì chúng tôi cơ bản đã hoàn thành; từ kịch bản, phân công trách nhiệm đến từng bộ phận chuẩn bị các nội dung… Bên cạnh đó, có một phần quan trọng là, công tác xã hội hóa cho hoạt động của Lễ hội cũng cơ bản đã hoàn thành. Hiện, các cấp, ngành lãnh đạo và người dân Huyện Krông Pắk đã sẵn sàng cho Lễ hội sầu riêng đầu tiên được tổ chức tại đây"

Việc tổ chức Lễ hội Sầu riêng Krông Pắk lần thứ nhất, năm 2022 cũng là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, thương hiệu địa phương cho du khách mọi miền, đây cũng là dịp để địa phương xúc tiến mời gọi đầu tư, đẩy mạnh việc tiêu thụ sầu riêng và các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem