Lễ bế mạc SEA Games 31: Lời tạm biệt ấm áp và đậm đà bản sắc Việt

Khánh Yến Thứ hai, ngày 23/05/2022 21:49 PM (GMT+7)
Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra lúc 20h ngày 23/5 tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội với chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang nhiều dấu ấn truyền thống cũng như hơi thở hiện đại.
Bình luận 0

Khai mạc từ ngày 12/5, SEA Games 31 đã diễn ra sôi nổi tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Hơn 10.000 người, bao gồm VĐV, HLV, trọng tài, giám sát viên... tham gia 40 môn thi, 523 nội dung, với sự cổ vũ nhiệt thành của lượng khán giả lớn nhất trong lịch sử của đại hội thể thao Đông Nam Á.

Tối 23/5, lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra tại Cung điền kinh trong nhà (Hà Nội). Bao gồm 3 chương lớn: Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn, Hội tụ Tỏa sáng, chương trình mang lại cho khán giả ấn tượng về một Việt Nam đầy truyền thống văn hiến, nhưng cũng không kém phần trẻ trung, năng động và hiện đại.

Chùm ca khúc về Hà Nội: Hà Nội đêm trở gió, Nồng Nàn Hà Nội, Góc Hà Nội, Tháng 10 Hà Nội, Hà Nội niềm tin yêu hi vọng do các nghệ sỹ Đông Hùng - Khánh Linh- Bảo Trâm - Phạm Anh Duy trình bày mở đầu chương trình, với nền thực cảnh về cuộc sống tại Thủ đô qua bàn tay biên đạo của nghệ sĩ Dương Đình Hải và phần phối nhạc của nhạc sĩ Huy Tuấn. 

Lễ bế mạc SEA Games 31: Lời tạm biệt ấm áp và đậm đà bản sắc Việt - Ảnh 1.

Chùm ca khúc về Hà Nội mở đầu chương trình. (Ảnh: BTC)

Tiết mục vẽ nên một bức tranh Hà Nội đầy yên bình, với nét thanh lịch ngàn đời của người Tràng An, sự ấm ấp, hồn hậu và hiếu khách. Là trái tim của Tổ quốc, nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc cũng như 25/40 môn thi đấu của SEA Games 31, hình ảnh của Hà Nội mở màn chương trình như cách đón chào các đoàn thể thao trong khu vực trở lại và nói lời tạm biệt.

Tại phần phát biểu tổng kết SEA Games 31, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ Trưởng Bộ VHTT&DL khẳng định: "Trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31, chúng ta đã cùng nhau chứng kiến hình ảnh của một Việt Nam đã kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, một Việt Nam thân thiện với những khán đài dậy sóng khán giả, những người tình nguyện hát bè trầm để bản nhạc thể thao thành tích cao được vút cao; của sự điều hành khách quan, công tâm của các trọng tài; của những bàn tay siết chặt bàn tay, nụ cười tỏa nắng của vận động viên và gia đình giành cho nhau đã rút ngắn khoảng cách của sự xếp hạng vì tất cả đều là người chiến thắng; đến những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc của vận động viên khi bước lên bục danh dự mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Thành công của SEA Games 31 không chỉ thể hiện ở sự nỗ lực, cố gắng của nước chủ nhà Việt Nam, sự ủng hộ nhiệt thành của các quốc gia trong khu vực, của những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập mà còn là bài ca về tính trung thực, cao thượng, là minh chứng cho một tương lai phát triển tốt đẹp của thể thao khu vực đang từng bước tiếp cận trình độ của châu lục và thế giới".

Phần Hội tụ với điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Campuchia, nơi sẽ đăng quang SEA Games 32, với vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. Những vòng hoa màu trắng do các vũ công đeo đại diện cho các nước thành viên SEA Games là biểu tượng cho sự cùng chung tay vì hòa bình và phát triển. Sân khấu tái hiện hình ảnh của đất nước xinh đẹp tại Đông Nam Á với quần thể đền Angkor, cũng như nhiều công trình tôn giáo và thắng cảnh trên khắp cả nước.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Lời tạm biệt ấm áp và đậm đà bản sắc Việt - Ảnh 2.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng của đất nước Campuchia. (Ảnh: Chụp từ màn hình)

Tiếp nối ngay sau đó là lời tạm biệt của nước chủ nhà SEA Games 31 - Việt Nam bằng chùm bài hát Quan họ "Giã bạn" - Di sản Phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận. 100 nghệ sĩ thể hiện làn điệu Mời Trầu, Giã bạn, Người ơi người ở đừng về, một lần nữa khẳng định một Việt Nam thân thiện và đậm đà bản sắc.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Lời tạm biệt ấm áp và đậm đà bản sắc Việt - Ảnh 3.

Lời chào tạm biệt của Việt Nam qua tiết mục "Giã bạn". (Ảnh: BTC)

Chương 3 được xây dựng như một Gala âm nhạc, xiếc và thể thao với sự góp mặt của các ca sỹ trẻ hàng đầu. Mở đầu là phần biểu diễn của nhóm LED DANCE 218 (nhóm nhảy vào chung kết Asia's Got Talent), kết hợp công nghệ cùng với vũ đạo và tạo hình, Nhịp điệu của màn nhảy múa là sự nối tiếp từ truyền thống đến hiện đại, với phần kết thúc là sự hiện diện hình ảnh lá cờ của 11 nước tham dự SEA Games 31.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Lời tạm biệt ấm áp và đậm đà bản sắc Việt - Ảnh 4.

Tiết mục xiếc tại phần 3 của chương trình mang tên "Tỏa sáng". (Ảnh: BTC)

Chùm liên khúc kết gồm các tác phẩm: Diệu kỳ Việt Nam, Ngàn ước mơ Việt Nam, Việt Nam tươi đẹp, Việt Nam những chuyến đi, Những trái tim Việt Nam, Việt Nam hoà thanh cùng năm châu được các nghệ sỹ Văn Mai Hương - Uyên Linh - Dương Hoàng Yến - Hà Nhi trình bày với sự góp mặt của hàng trăm VĐV Dance Sports, thể dục và các nhóm nhảy hiện đại tạo nên một bầu không khí sôi động về tinh thần thể thao kết nối thế giới, vượt qua những thách thức của cuộc sống. 

Nếu như công nghệ Mapping, XR và AR góp phần rất lớn trong lễ khai mạc thì tại lễ bế mạc, không gian được bài trí ấm áp, gần gũi và thân thiện. Bố cục theo hình chữ V, thể hiện biểu tượng đất nước Việt Nam, Chiến Thắng (Victory) và cánh tay ôm trọn cả cộng đồng người dân trong khu vực Đông Nam Á là hai màn hình LED dang rộng từ hai bên.

Lễ Bế mạc SEA Games 31 đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả, một lần nữa khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam và khao khát "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn", phồn vinh và phát triển. Sau nhiều nỗ lực của đất nước chủ nhà và các quốc gia trong khu vực, đại hội thể thao Đông Nam Á đã kết thúc thành công, một lần nữa vẽ lên bức tranh về sự hồi sinh và phát triển sau đại dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem