Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sớm hơn liệu có ảnh hưởng đến học sinh và nhà trường?

Tào Nga Thứ năm, ngày 02/03/2023 15:10 PM (GMT+7)
Ngay sau khi biết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra sớm hơn so với năm ngoái, học sinh và giáo viên đã chia sẻ về kế hoạch học tập cũng như công tác đào tạo của nhà trường.
Bình luận 0

Ngày 1/3, Bộ GDĐT chính thức thông báo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và đề thi minh họa. Theo đó, năm nay kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27-30/6, sớm hơn gần 2 tuần so với năm 2022. Cụ thể, ngày 27/6 thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 28 và 29/6 thí sinh làm bài thi 4 môn. Ngày 30/6 là thời gian dự phòng cho kỳ thi. Việc công bố sớm lịch thi nhận được nhiều ý kiến từ học sinh và giáo viên. 

Tổng lực ôn tập sau khi biết lịch thi tốt nghiệp THPT

Chia sẻ với PV, em Lê Quốc Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT Đồng Quan, Ninh Bình bày tỏ: "Theo em lịch thi tốt nghiệp THPT năm nay rơi vào cuối tháng 6 khá là thích hợp cho chúng em để kịp thời gian ôn luyện, tổng quát lại kiến thức và chuẩn bị tinh thần tốt".

Huy cho biết thêm, năm nay dự định thi vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, tùy vào điểm số sau khi thi xong, Huy sẽ cân nhắc việc sử dụng điểm thi tốt nghiệp hoặc xét học bạ vào các trường thấp điểm hơn. Hiện tại, khi biết lịch thi tốt nghiệp THPT, Huy tiếp tục học hoàn thành chương trình ở lớp nhưng sẽ chủ yếu tập trung tự học ở nhà vào buổi tối.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ảnh hưởng đến học sinh và nhà trường thế nào? - Ảnh 1.

Em Lê Quốc Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT Đồng Quan, Ninh Bình cho biết sẽ tập trung tự học ở nhà trước kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Em Lang Gia Kiệt, học sinh lớp 12, Trường THPT Phú nhuận, TP.HCM cho hay, em dự kiến xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. "Việc Bộ GDĐT công bố lịch thi vào đầu tháng 3 và ngày thi đẩy lên vào cuối tháng 6 giúp chúng em yên tâm học tập và sắp xếp lịch tham gia các kỳ thi riêng. Từ giờ đến lúc thi, em có đủ thời gian để ôn tập và chuẩn bị nên em thấy lịch thi cũng không dày đặc quá. Bản thân em dự định sẽ hoàn thành chương trình trong tháng 3 để sẵn sàng vào giai đoạn thi thử", Kiệt chia sẻ.

Chung tâm trạng, em Phạm Hoàng Minh Hiếu, học sinh lớp 12, Trường Trung học Thực Hành Đại học Sư Phạm TP.HCM cho hay: "Em thấy lịch thi cuối tháng 6 hợp lý vì chúng em vẫn có đủ thời gian để ôn tập. Em sẽ học đều tất cả các môn cho đến khi kỳ thi đánh giá năng lực kết thúc và sẽ tiếp tục ôn chuyên sau vào khối thi của mình". Hiếu  dự định xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và lần lượt ưu tiên sử dụng kết quả đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT.

Các trường đại học có kế hoạch nhập học sớm hơn 

Nói về lịch thi tốt nghiệp THPT, cô Phan Hà, giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa cho hay: "Lịch thi tốt nghiệp năm nay phù hợp, không quá sớm cũng không quá muộn khiến cho học sinh lo lắng, căng thẳng. Với lịch thi này, giáo viên cũng có đủ thời gian để ôn luyện cho học trò. Học sinh cũng có lượng thời gian để học tập, đáp ứng với yêu cầu của bài thi".

Thầy Lê Đình Hiển, giáo viên Lịch sử, Trường Liên cấp Đông Bắc Ga, TP.Thanh Hóa cũng đồng tình: "Thay đổi thời gian thi sớm hơn sẽ không ảnh hưởng đến quá trình ôn tập của học sinh, đồng thời phù hợp hơn để các thí sinh và trường có thời gian đăng ký, xét tuyển. Hi vọng Bộ GDĐT sẽ giữ nguyên, cố định hoàn toàn thời gian tổ chức thi".

Về công tác tuyển sinh đại học ở các trường, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho rằng, lịch thi tốt nghiệp 2023 không quá sớm khi chỉ hơn các năm trước 3, 4 ngày.

"Lịch thi tốt nghiệp THPT hoàn toàn phù hợp. Các thí sinh đã có kết quả học kỳ 2 từ tháng 5 nên thi tốt nghiệp vào khoảng cuối tháng 6 là hoàn toàn hợp lý cho thí sinh, cả thầy cô và công tác chấm thi. 

Ngoài ra, các tường đại học năm nay sẽ có kế hoạch nhập học sớm hơn. Nếu lịch thi sớm thì khoảng tháng 8 các trường bắt đầu cho nhập học. Khâu nhập học này rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo", thạc sĩ Sơn nói.

Trước đó, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT, khẳng định sẽ giảm áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Học sinh cần hoàn thành tốt năm học, không tự gây căng thẳng cho mình. Ngoài ra, kỳ thi cũng giảm tốn kém cho xã hội khi vừa đảm bảo độ tin cậy, đánh giá năng lực học sinh vừa làm cơ sở để xét tuyển đại học.

"Nếu muốn thi thêm trường nào về năng khiếu hoặc những môn đặc biệt thì các em đăng ký vào trường hoặc 1 chương trình cụ thể. Thí sinh không nên sa đà vào nhiều kỳ thi đánh giá riêng mà hãy tập trung cho thi tốt nghiệp THPT. Các môn thi tốt nghiệp THPT đủ cơ sở để các em xét tuyển vào đại học", ông Chương nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem