Liên vùng nuôi thủy sản công nghệ cao lớn nhất tỉnh Hải Dương đang hình thành ở huyện nào?

Thi Ngọc Thứ ba, ngày 22/02/2022 08:01 AM (GMT+7)
Nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, hiệu quả và bền vững, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đang đi đầu và gấp rút xây dựng liên vùng nuôi thủy sản công nghệ cao để phát huy tối đa giá trị kinh tế trong nông nghiệp.
Bình luận 0

Theo đó, liên vùng nuôi thủy sản công nghệ cao có diện tích khoảng 296 ha với 455 hộ dân tham gia tại 3 xã Quang Phục, Tái Sơn, Tân Kỳ (thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Theo nhận định của UBND huyện Tứ Kỳ, đây là 3 địa phương có truyền thống nuôi thủy sản, nhưng hạ tầng còn thiếu liên kết. Người dân có trình độ thâm canh thủy sản cao song lại không đồng bộ, mạnh ai nấy làm nên hiệu quả không được như kỳ vọng. 

Mặt khác, tuy thủy sản là thế mạnh của huyện nhưng sản phẩm thủy sản chưa có điểm nhấn khiến việc tiêu thụ còn bấp bênh, phụ thuộc phần lớn vào thương lái. 

Hải Dương: Huyện nào đi đầu trong việc xây dựng liên vùng nuôi thủy sản công nghệ cao? - Ảnh 1.

Các cán bộ huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) xem bản đồ quy hoạch liên vùng sản xuất nông nghiệp huyện. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Tứ Kỳ

Chính vì thế, huyện Tứ Kỳ đã đầu tư xây dựng 3 tuyến đường dài 2,3 km; lập báo cáo triển khai thực hiện 2 tuyến đường dài gần 2 km ở các xã Tái Sơn, Tân Kỳ; xây cầu Tân Lập và lắp đặt 2 trạm biến áp.

Ngoài hạ tầng vùng nuôi thủy sản công nghệ cao, huyện chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc triển khai những mô hình thâm canh thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 100 ha.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ người dân áp dụng công nghệ cao vào nuôi thủy sản cũng được huyện rất chú trọng. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh định hướng phát triển thủy sản đồng bộ, bài bản tập trung, ứng dụng công nghệ cao.

Đó là công nghệ nuôi thâm canh, sử dụng hệ thống sục khí liên hoàn tự động, máy cho ăn tự động, máy đo PH, nhiệt độ nước, oxi, chế phẩm sinh học, thiết bị theo dõi cảm biến tự động thông minh kết nối với điện thoại…

Hải Dương: Huyện nào đi đầu trong việc xây dựng liên vùng nuôi thủy sản công nghệ cao? - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) và các lãnh đạo huyện Tứ Kỳ thăm công trình xây dựng cầu Tân Kỳ. Ảnh: ĐPTTH Tứ Kỳ

Được biết, Tứ Kỳ là địa phương điển hình trong phát triển thủy sản của cả tỉnh Hải Dương. Những năm qua, Tứ Kỳ luôn duy trì diện tích nuôi gần 1.800 ha với tổng sản lượng ước đạt hơn 13.000 tấn/năm. Trong đó, có 27 vùng thủy sản tập trung có quy mô từ 20 ha/vùng trở lên ở các xã Tân Kỳ, Quang Phục, Tái Sơn, Hưng Đạo, Tiên Động...

Bà Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, Tứ Kỳ xác định thủy sản là mũi nhọn trong nông nghiệp, địa phương quyết tâm tạo đột phá cho lĩnh vực này bằng cách nuôi thủy sản hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Huyện có tiềm năng phát triển thủy sản và đang nỗ lực để phát huy tối đa thế mạnh này.

Theo bà Hà, huyện Tứ Kỳ đặt mục tiêu được tỉnh Hải Dương công nhận vùng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao trong năm 2022, Tứ Kỳ đang khẩn trương xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng, nâng cấp thêm 1 trạm biến thế để phục vụ người dân sản xuất, tiêu thụ thủy sản. 

"Huyện thực hiện xây dựng mô hình nhỏ trong vùng lớn, từ đó đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để nhân rộng. Tứ Kỳ kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong phát triển thủy sản không những về diện tích mà còn cả chất lượng, giá trị", bà Vũ Thị Hà thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem