Lốc xoáy ở Lâm Đồng làm gãy đổ hơn 70 cây sầu riêng, 22 tấn trái sầu riêng rơi rụng

Văn Long Chủ nhật, ngày 12/06/2022 21:46 PM (GMT+7)
76 cây sầu riêng tại xã Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã bị lốc xoáy làm bật gốc, gãy đổ, tổng sản lượng sầu riêng thiệt hại khoảng 22 tấn
Bình luận 0

Ngày 12/6, UBND xã Đạ Tồn cho biết đã huy động các lực lượng chức năng tại địa phương để hỗ trợ 4 hộ dân tại địa phương bị lốc xoáy vào ngày 11/6 làm đổ gãy 76 cây sầu riêng. Các hộ dân đã được lượng lượng chức năng tại địa phương thu hoạch sầu riêng tại những cây bị đổ ngã, đồng thời cưa hạ những cây bị đổ ngã, không thể phục hồi.

Lâm Đồng: Lốc xoáy làm gãy đổ hơn 70 cây sầu riêng, người dân thiệt hại 22 tấn quả - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy làm nhiều gốc sầu riêng bị bật gốc, gãy đổ do lốc xoáy.

Theo thống kê ban đầu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về nhà cửa nhưng đã làm 76 cây sầu riêng ghép giống Dona của 4 hộ dân trên địa bàn xã Đạ Tồn bị bật gốc ngã đổ, với tổng sản lượng sầu riêng thiệt hại khoảng 22 tấn.

Clip: Người dân xã Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy làm 76 cây sầu riêng bị gãy đổ.

Trong số 4 hộ dân trên, gia đình ông Ngô Hữu Thìn bị thiệt hại nặng nhất với 49 cây sầu riêng 14 năm tuổi bị hư hỏng. Trong đó, có 39 cây bị bật gốc và 10 cây gãy cành nhánh gây thiệt hại hơn 17 tấn sầu riêng. Các hộ dân còn lại bị lốc xoáy làm bật gốc từ 10 đến 14 cây sầu riêng.

Lâm Đồng: Lốc xoáy làm gãy đổ hơn 70 cây sầu riêng, người dân thiệt hại 22 tấn quả - Ảnh 3.

Người dân thu hoạch những quả sầu riêng già để bán, hy vọng giảm bớt thiệt hại do trận lốc xoáy ở Lâm Đồng gây nên.

Đa phần, những cây sầu riêng bị lốc xoáy làm bật gốc đều là sầu riêng kinh doanh từ 6 – 14 năm tuổi. Chính vì vậy, đối với những trái sầu riêng đủ già và có khả năng thu hoạch sẽ được người dân thu hoạch để bán, hy vọng gỡ lại được vốn. Đối với những trái non thì người dân phải ngậm ngùi phá bỏ cùng những cành cây bị gãy.

Lâm Đồng: Lốc xoáy làm gãy đổ hơn 70 cây sầu riêng, người dân thiệt hại 22 tấn quả - Ảnh 4.

Những cây sầu riêng bị gãy đổ và quả non được cưa hạ, khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), hàng năm, trong mùa sầu riêng, người dân tại các xã như Hà Lâm, Phước Lộc, Đạ Tồn, Đạ Oai và thị trấn Đạ M’ri thường xuyên bị các trận lốc xoáy khiến sầu riêng của bà con bị ngã đổ, rụng trái gây thiệt hại lớn. Hiện, chính quyền đang thống kê cụ thể thiệt hại của người dân để có phương án hỗ khắc phục hậu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem