Lời khai của cụ ông dùng dây kẽm buộc cửa, tưới xăng đốt 3 căn nhà của người thân

A.T Thứ tư, ngày 17/03/2021 15:36 PM (GMT+7)
Ngày 17/3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự ông L.V.M. (70 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi đốt 3 căn nhà định gây hại cho nhiều người.
Bình luận 0

Tại cơ quan công an, cụ ông 70 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, ông M. đang là thương binh và sống một mình ở kế bên 3 căn nhà của con cháu, người thân ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Lời khai của cụ ông dùng dây kẽm buộc cửa, tưới xăng đốt 3 căn nhà của người thân - Ảnh 1.

Lực lượng chữa cháy 1 vụ hoả hoạn (ảnh minh họa).

Gần đây, ông M. cho rằng các con cháu và người thân không quan tâm mình nên nảy sinh ý định phóng hoả đốt cả 3 căn nhà của những người thân này. Sau đó, cụ ông chuẩn bị dây kẽm và xăng chờ thời cơ để ra tay.

Khoảng 3h ngày 15/3, ông M. dùng dây kẽm buộc 3 căn nhà trên. Sau đó, ông M. dùng xăng tưới lên các cửa phía ngoài của 3 căn nhà rồi châm lửa đốt. 

Lúc này, ông H. (là người ở 1 trong 3 căn nhà) phát hiện khói lửa bốc lên nên vội đạp cửa bỏ chạy ra ngoài. Khi ông H. thoát ra ngoài thì phát hiện 2 căn nhà bên cạnh cũng đang cháy dữ dội nên vội hô hoán. Bốn người khác trong các căn nhà cũng tìm cách thoát ra bên ngoài.

Công an có mặt tiến hành chữa cháy, khống chế vụ cháy và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.

Qua khám nghiệm, công an xác định 3 căn nhà bị cột bằng dây kẽm và có nhiều mùi xăng, nghi có người phóng hoả. Bằng nghiệp vụ, công an xác định ông M. là nghi can nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, ông M. khai nhận hành vi như trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem