Long An: Xét xử vụ “Thiếu gia” Tô Nhựt Khanh chủ mưu bắn người: Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình

Thiên Long Thứ tư, ngày 03/08/2022 17:06 PM (GMT+7)
Tô Nhựt Khanh - chủ mưu vụ án và Trần Trung Thành người trực tiếp bắn chết trùm giang hồ Đào Quốc Liêu bị HĐXX đề nghị mức án tử hình về tội giết người.
Bình luận 0

Chiều 3/8, TAND tỉnh Long An tiếp tục phiên xét xử Tô Nhựt Khanh cùng đồng phạm trong vụ bắn trùm giang hồ Đào Quốc Liêu (48 tuổi) tiếp tục với phần xét hỏi. Lần lượt trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, Tô Nhựt Khanh cùng các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng của VKS truy tố.

Long An: Xét xử vụ “Thiếu gia” Tô Nhựt Khanh chủ mưu bắn người: Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình - Ảnh 1.

Thiếu gia Tô Nhựt Khanh (thứ 2 phải qua) bị đề nghị 2 án tử. Ảnh: Thiên Long

Đồng thời, các bị cáo đã thực hiện bồi thường khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại. Tại phần xét hỏi, phía gia đình bị hại cũng đề nghị hội đồng xét xử, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Long An: Xét xử vụ “Thiếu gia” Tô Nhựt Khanh chủ mưu bắn người: Viện kiểm sát đề nghị 2 án tử hình - Ảnh 2.

Quang cảnh bên ngoài phiên xét xử "thiếu gia" Tô Nhựt Khanh. Ảnh: Thiên Long

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, phạm tội 2 lần trở lên, cần phải xử lý nghiêm.

Về mức án đối với các bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Nhựt Khanh mức án tử hình về tội giết người, mức án từ 6-7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Trần Trung Thành bị đề nghị mức án tử hình về tội giết người, 3-4 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Lê Thanh Phúc bị đề nghị mức án từ 18-20 năm tù về tội giết người, 2-3 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, trong vụ án này, các bị cáo Thiện, Lộc đề nghị mức án từ 1 đến 2 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Vũ bị đề nghị mức án 6 tháng đến 9 tháng về tội che giấu tội phạm, 1-2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sau phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng, bước vào phần nghị án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem