Lừa hơn 51 tỷ đồng bằng chiêu bán vé “chuyến bay giải cứu”

Gia Bình Thứ sáu, ngày 29/03/2024 15:51 PM (GMT+7)
Lê Thị Vũ huy động vốn của nhiều người để kinh doanh vé trên các “chuyến bay giải cứu” dịp Covid-19 bùng phát, qua đây lừa đảo của nhiều người hơn 51 tỷ đồng, mới khắc phục 1,2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 29/3, TAND TP.Hà Nội xử phạt Lê Thị Vũ (SN 1987, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án này từng được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 26/5/2023. Tại phiên tòa lần đó, có 2 công dân nộp đơn và tài liệu chứng cứ tố cáo Vũ chiếm đoạt tiền. Do đó, tòa án đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Lừa hơn 51 tỷ đồng bằng chiêu bán vé “chuyến bay giải cứu”- Ảnh 1.

Lê Thị Vũ thừa nhận chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua chiêu kinh doanh vé "chuyến bay giải cứu". Ảnh PV

Điều tra bổ sung xác định, giai đoạn 2020-2021, Vũ đưa thông tin gian dối về việc đầu tư vé máy bay "giải cứu, hồi hương" đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài đang có dịch Covid-19 về Việt Nam để có lợi nhuận cao.

Vũ thông tin, nếu ai đầu tư vé máy bay hồi hương từ châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan) với giá 70 triệu đồng/vé sẽ nhận lợi nhuận từ 4 – 8 triệu đồng/vé trong thời gian 3 tuần.

Với vé hồi hương, giải cứu từ châu Âu, Mỹ và Úc về Việt Nam, giá là 175 triệu đồng/vé và sẽ thu lợi nhuận từ 10-32 triệu đồng/vé. Các giá vé này bao gồm tiền máy bay, cách ly y tế, xét nghiệm…

Vũ còn tìm kiếm, gửi cho các bị hại hình ảnh chụp công văn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tạo điều kiện cho công dân mắc kẹt ở nước ngoài được nhập cảnh về Việt Nam.

Bằng phương thức trên, Vũ chiếm đoạt của 6 bị hại với số tiền hơn 51,7 tỷ đồng. Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là một người bạn của chính bị cáo, mất hơn 23,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2016, Vũ rủ bạn mình đầu tư bán vé máy bay, lợi nhuận 3%/tháng. Bị hại tin tưởng nên chuyển cho Vũ 28,9 tỷ đồng giai đoạn trước dịch Covid và sau đó là 232 tỷ đồng trong dịp các "chuyến bay giải cứu" diễn ra.

Hiện tại, Vũ mới trả cho bạn mình hơn 166,8 tỷ đồng tiền đầu tư và hơn 42,4 tỷ đồng tiền lợi nhuận. Bị hại này yêu cầu Vũ phải trả hơn 23,3 tỷ đồng và xử lý theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem