Lý do hiển nhiên khiến Trump quyết ngăn đảng Cộng hòa kiếm tiền bằng tên tuổi mình

10/03/2021 10:45 GMT+7
Theo CNN, lý do thuyết phục nhất khiến Trump muốn kiểm soát việc sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình để gây quỹ chính trị không gì khác ngoài tiền.

Trump từ lâu đã xây dựng hình tượng bản thân như một nhà tài phiệt bất động sản, nhưng chìa khóa thành công của ông không nằm ở việc thu mua bất động sản, mà là việc gắn tên tuổi Trump với các tòa nhà, các dự án mà gia đình ông sở hữu. Những dự án mang thương hiệu Trump đều trở thành biểu tượng của sự sang trọng trong tâm thức người Mỹ.

Khi xem xét các tờ khai thuế 15 năm qua của ngài cựu Tổng thống, tờ New York Times vào tháng 9/2020 từng chỉ ra rằng hầu hết các hoạt động kinh doanh cốt lõi của đế chế Trump - từ quần thể khu nghỉ dưỡng sân golf đến chuỗi khách sạn hạng sang - đều báo lỗ hàng triệu, thậm chí chục triệu USD năm này qua năm khác. Bù lại, danh tiếng của Trump và việc sử dụng vai trò người nổi tiếng để tham gia hàng loạt chương trình giải trí lại mang về cho nhà tài phiệt khoản thu lên tới 427,4 triệu USD, theo phân tích của tờ The Times.

Lý do hiển nhiên khiến Trump quyết ngăn đảng Cộng hòa kiếm tiền bằng tên tuổi mình - Ảnh 1.

Các sản nghiệp của Trump gánh khoản lỗ lớn trong năm qua do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19

Nhưng khi doanh thu của chương trình thực tế The Apprentice mà Trump ngày càng giảm do các hợp đồng nhượng quyền cạn kiệt, Trump đã phải bán hầu hết các cổ phiếu giúp đế chế Trump Organization thu về nguồn tiền bù đắp các khoản lỗ trong những năm qua. Nhất là khi đại dịch Covid-19 khiến doanh thu các khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm mạnh chưa từng có; tình hình kinh doanh của Trump Organization càng thêm tồi tệ.

Tờ CNN nhận định đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến ông Trump châm ngòi cuộc chiến với đảng Cộng hòa nhằm ngăn đảng này sử dụng tên tuổi và hình ảnh cá nhân cựu Tổng thống trong các chiến dịch gây quỹ.

Tuần trước, các luật sư thân tín của Trump đã đệ đơn tới Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, Chiến dịch Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia và Chiến dịch Thượng viện Đảng Cộng hòa yêu cầu ngừng sử dụng tên tuổi, hình ảnh Trump trong các tài liệu, bài phát biểu của đảng này liên quan đến hoạt động gây quỹ. 

Theo các luật sư, ông Trump tỏ ra nhạy cảm khi tên của mình bị đưa ra sử dụng cho mục đích quảng bá, dù ông đã rời Nhà Trắng gần 2 tháng. Thêm nữa, vị cựu Tổng thống được cho là không hài lòng khi ba tổ chức nói trên tỏ ra ủng hộ các nghị sĩ Cộng hòa từng bỏ phiếu ủng hộ luận tội Trump sau vụ bạo động ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC sau đó lên tiếng phủ quyết yêu cầu của phía Trump, nhấn mạnh rằng RNC “có toàn quyền đề cập đến các nhân vật của công chúng trong những bài phát biểu chính trị cốt lõi, như những gì được quy định trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ”.

Trump tất nhiên nhanh chóng có phản ứng đáp lại thông qua tuyên bố của siêu Ủy ban bầu cử Save America. “Sẽ không có đồng tiền nào cho RINOS (thuật ngữ ám chỉ những nghị sĩ Cộng hòa mà ông Trump cho rằng không trung thành với các nguyên tắc cốt lõi của đảng). Họ không làm gì khác ngoài việc phá hoại đảng Cộng hòa và thể chế bỏ phiếu tuyệt vời của chúng ta. Họ sẽ không bao giờ đưa đảng Cộng hòa đến sự vĩ đại. Hãy gửi các khoản ủng hộ của bạn đến Save America PAC tại địa chỉ web DonaldJTrump.com. Chúng ta sẽ đưa tất cả trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết!"

Save America là siêu Ủy ban bầu cử duy nhất mà cựu Tổng thống Trump đang sử dụng để gây quỹ ủng hộ các ứng viên đảng Cộng hòa do chính ông lựa chọn trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ năm 2022. Một số người có tên trong danh sách được Trump hậu thuẫn dự kiến sẽ đối đầu trực diện với các ứng viên hiện tại của đảng Cộng hòa mà ông Trump cho là không trung thành.

Lý do hiển nhiên khiến Trump quyết ngăn đảng Cộng hòa kiếm tiền bằng tên tuổi mình - Ảnh 3.

CNN: “Ông ấy không muốn ai khác ngoài Trump kiếm tiền từ cái tên Trump”

Theo CNN, lý do thuyết phục nhất khiến Trump muốn kiểm soát việc sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình để gây quỹ chính trị không gì khác ngoài tiền. Trump rõ ràng đang đối mặt với những nguy cơ tài chính lớn. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh 40% so với cùng kỳ năm 2019 - trích báo cáo tài chính công khai cuối cùng của Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ. Thêm vào đó, phần lớn các khoản nợ của Trump Organization sẽ đến hạn thanh toán trong vài năm tới, đồng nghĩa với việc Trump cần tìm ra những kênh kiếm tiền khác để trang trải cho các khoản lỗ chồng chất. 

Sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1, nhiều thương hiệu, tổ chức, doanh nghiệp đã đồng loạt quay lưng với Trump Organization, khiến tập đoàn Trump mất đi hàng loạt hợp đồng béo bở. Chỉ còn một kênh kiếm tiền khả quan cho Trump ở thời điểm này: sử dụng tên tuổi và hình ảnh bản thân, đặc biệt là khi Trump có lượng lớn cử tri ủng hộ trung thành.

Thực tế, ông Trump đã huy động được hơn 30 triệu USD cho siêu Ủy ban bầu cử Save America thông qua hàng trăm lời kêu gọi gây quỹ để “đưa nước Mỹ trở lại những ngày vĩ đại”. Nhưng Chris Cillizza, Tổng biên tập tờ CNN nêu ra một mối ngờ vực rằng Trump có thể không sử dụng toàn bộ số tiền này cho mục tiêu tài trợ cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ năm 2022 tới đây. "Save America chỉ chi khoảng 343.000 USD trong số 31,5 triệu USD mà nó huy động được kể từ khi được thành lập đến nay để trả phí cho công ty xử lý các khoản quyên góp này, hồ sơ cho thấy. Ủy ban siêu bầu cử đã giữ phần còn lại của số tiền quyên góp kể từ ngày 1/1” - ông Chris Cillizza chỉ ra.

Tất nhiên, số tiền mà Save America thu được sẽ không thể được sử dụng cho các mục đích trực tiếp phục vụ chiến dịch tranh cử của Trump, nhưng có một số cách khác Trump có thể sử dụng khoản tiền này vì mục đích cá nhân, ví dụ tài trợ cho các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cá nhân chẳng hạn. Ông Chris Cillizza cho rằng đó là lý do lớn nhất khiến Trump đấu tranh để ngăn cản đảng Cộng hòa sử dụng tên tuổi và hình ảnh bản thân để gây quỹ. “Ông ấy không muốn ai khác ngoài Trump kiếm tiền từ cái tên Trump”.


NTTD
Cùng chuyên mục