Lyft công khai giá "bán mình" là 9 tỷ USD

Bạch Dương Thứ tư, ngày 24/08/2016 11:55 AM (GMT+7)
Dịch vụ đặt xe Lyft đã được cho rằng đang tìm kiếm nguồn lực tài chính công nghệ cao để "chào bán" chính nó.
Bình luận 0

Theo một báo cáo được công bố vào cuối tuần vừa qua, Lyft cố gắng thuyết phục các nguồn lực lớn như Apple, Alphabet Google, Amazon hoặc Microsoft mua lại nó với giá 9 tỷ USD. Thậm chí, có nguồn tin còn cho rằng, Lyft cũng tiếp cận chính đối thủ cạnh tranh Uber của mình với lời đề nghị mua lại công ty.

img

Lyft không không nhận được bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào với các nhà mời thầu, và có thể buộc phải hạ giá “chào bán” của nó trong quá trình đàm phán.

Là công ty lớn thứ hai trong ngành công nghiệp dịch vụ xe sau Uber, Lyft đang trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng. Năm ngoái, nó đã tăng trưởng doanh thu hơn 600%. Tháng cao điểm kỷ lục ghi nhận 14 triệu lượt phục vụ khách/ tháng của dịch vụ Lyft.

Sau vòng gây vốn mới nhất với sự tham gia của GM, Lyft được định giá khoảng 5,5 tỷ USD. Theo báo cáo hiện hãng này có trong tay 1,4 tỷ USD tiền mặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem