Tài năng trẻ Nam Định lẽ hẹn SEA Games 31 nhận nỗi đau mất cha

Thứ năm, ngày 12/05/2022 17:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Mai Xuân Quyết nhận nỗi đau mất cha vào sáng nay 12/5. Anh tạm rời nơi đóng quân của CLB Nam Định để lo liệu hậu sự.
Bình luận 0

Mai Xuân Quyết đang tập huấn cùng CLB Nam Định tại Mộc Châu (Sơn La) để chuẩn bị cho V.League 2022 tái khởi động vào tháng 7 tới. Do sân Thiên Trường cùng các cơ sở vật chất khác đang được trưng dụng để tổ chức bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 nên HLV Nguyễn Văn Sỹ quyết định đem quân đi tập huấn.

Ngày 11/5, Xuân Quyết đã xin phép ban huấn luyện về nhà với gia đình ngay khi nghe tin cha lâm bệnh nặng. Anh kịp có mặt ở bên cha vào buổi tối cùng ngày. Đến rạng sáng nay 12/5, cha của Xuân Quyết đã trút hơi thở cuối cùng.

Tài năng trẻ Nam Định lẽ hẹn SEA Games 31 nhận nỗi đau mất cha - Ảnh 1.

Xuân Quyết lỡ hẹn với SEA Games 31 vì chấn thương. Ảnh: VFF.

Trên trang Facebook cá nhân, Xuân Quyết nghẹn ngào đăng tải dòng trạng thái: "Sao bố lại bỏ con đi" khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Các HLV cũng như đồng đội của Xuân Quyết từ CLB Nam Định cho đến đội U23 Việt Nam đều để lại lời chia buồn.

Phía CLB Nam Định cũng cho biết cả đội sẽ sớm thu xếp đến thăm và chia buồn cùng gia đình cầu thủ Xuân Quyết.

Xuân Quyết sinh năm 1999 tại Thái Bình và trưởng thành từ lò đào tạo của Nam Định. Anh bắt đầu được đôn lên chơi ở V.League từ mùa giải 2018 và dần lấy suất đá chính từ năm 2019 đến nay. Chơi cực hay trong màu áo đội bóng thành Nam, Xuân Quyết lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang Seo và nhiều lần được gọi lên U23 Việt Nam.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, Xuân Quyết được HLV Đinh Thế Nam trao cơ hội thi đấu 2 trận. Nếu không dính Covid-19, Xuân Quyết sẽ còn được đá chính nhiều hơn. Anh cùng đồng đội U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc và giành chức vô địch.

Trong danh sách chuẩn bị cho SEA Games 31, Xuân Quyết cũng có tên. Tuy nhiên, vào phút chót, cầu thủ thuộc biên chế Nam Định bị loại vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Xuân Quyết lỡ hẹn với SEA Games 31 và chỉ có thể tập luyện tại CLB với hy vọng mau chóng hồi phục.

Nếu đạt thể trạng tốt, nhiều khả năng anh sẽ trở lại đội U23 Việt Nam B để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 vào tháng 6 tới.

Thủy Tiên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem