Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo The Washington Post, mật vụ Mỹ ban đầu tuyên bố, vụ tai nạn là do "lỗi máy móc". Mặc dù lốp xe bị hư hại nghiêm trọng nhưng bà Harris - người ngồi trên xe không hề hấn gì. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sau đó được chuyển sang một chiếc xe khác và tiếp tục đến Nhà Trắng.
Tuy nhiên sau đó, trả lời phỏng vấn trên USA Today, phát ngôn viên Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi ngày 5/10 cho biết, tài xế chiếc xe chở bà Harris đã mắc lỗi "điều khiển quá mức và lao xe vào lề đường”.
Giám đốc Cơ quan Mật vụ Kim Cheatle đã bày tỏ quan ngại về vụ tai nạn được "mô tả nhầm" là "lỗi máy móc".
Theo The Washington Post, bà Cheatle đã tỏ ra không hài lòng về tuyên bố không chính xác ban đầu liên quan đến vụ tai nạn.
Báo Mỹ cho biết, các mật vụ ban đầu đã giữ kín thông tin chi tiết chính về vụ tai nạn với cấp trên của họ. Trong một tuyên bố nội bộ, bộ phận tình báo của Cơ quan Mật vụ đã giải thích việc bà Harris phải chuyển sang xe khác là do "lỗi máy móc".
Tuy nhiên, sau đó cùng ngày bà Cheatle được thông báo rằng, lời giải thích ban đầu không truyền tải chính xác những gì diễn ra trong vụ việc, một nguồn tin tiết lộ với The Washington Post. Các đặc vụ sau đó đã trực tiếp đưa ra lời giải thích bổ sung thích hợp cho sếp của họ.
Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 3/10 nhưng đến 5/10 mới được tiết lộ với truyền thông.