Milan từ bỏ thương vụ Kaka

Thứ sáu, ngày 10/08/2012 07:23 AM (GMT+7)
Dân Việt – Mới đây, phó chủ tịch Adriano Galliani của AC Milan lên tiếng thừa nhận rằng, đội bóng của ông không thể đưa tiền vệ Ricardo Kaka trở lại sân San Siro vì Milan đang gặp khủng hoảng tài chính.
Bình luận 0

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Real Madrid hồi tháng 6.2009, tiền vệ kiến tạo người Brazil thường xuyên dính chấn thương và đánh mất vị trí trong đội hình xuất phát của Los Blancos vào tay Mesut Ozil.

img
 

Thời gian gần đây, Milan đang nỗ lực thuyết phục Real bán Kaka trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức giá hữu nghị. Cách đây vài ngày, ban giám đốc của đội bóng á quân Serie A và người đại diện của cầu thủ 30 tuổi đã có cuộc đàm phán nhưng không mang lại kết quả khả quan.

Trên Sky Sport, Adriano Galliani chủ tịch Milan thẳng thắn thừa nhận rằng, đội bóng của ông không thể đưa Kaka trở lại sân San Siro, bởi Rossoneri đang gặp khó khăn về tài chính: “Kaka đang là một vấn đề phức tạp. Chúng tôi không thể đưa cậu ấy về sân San Siro, bởi chi phí cho thương vụ này quá khả năng của Milan. Hơn thế nữa, mức lương của cậu ấy cũng quá cao”.

Về phần mình, HLV Jose Mourinho của Real cũng tuyên bố rằng, đội bóng Hoàng gia chỉ chấp nhận để Kaka ra đi với mức giá hợp lý: “Kaka là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu cậu ấy ở lại, đó sẽ là điều hoàn hảo cho chúng tôi. Real sẽ không để cậu ấy ra đi miễn phí. Nếu đội bóng nào muốn có Kaka, họ sẽ phải trả mức giá hợp lý cho giá trị của cậu ấy”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem