Mở "chiến dịch" truy tìm bình nước chứa chất lạ

Thứ tư, ngày 21/08/2013 10:57 AM (GMT+7)
Lực lượng Quản lý thị trường sẽ tổ chức kiểm tra rà soát tại các chợ, trung tâm thương mại. Nếu phát hiện dạng bình phích nước chứa chất lạ giống như tại xã Tiên Phong, sẽ lập biên bản thu giữ ngay.
Bình luận 0

img
Bình nước của Trung Quốc được Bảo hiểm nhân thân Bưu điện tặng cho người dân xã Tiên Phong

Sáng hôm nay (21.8), trao đổi Dân Việt, ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Hiện Chi cục đã giao cho tất cả các Đội quản lý thị trường huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tổ chức kiểm tra rà soát tại các chợ, trung tâm thương mại để xác định có tiểu thương nào buôn bán dạng bình phích nước chứa gói bột lạ giống như bình phích vừa được phát hiện tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, hay không.

Nếu phát hiện sẽ lập biên bản thu giữ ngay. Sau đó sẽ chờ kết quả kiểm nghiệm hai mẫu mà Chi cục vừa gửi đi phân tích. Kết quả kiểm nghiệm như thế nào sẽ tính tiếp. Ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo người dân chưa nên dùng loại bình này khi chưa có kết quả cụ thể của các ngành chức năng”.

img
Gói bột lạ được phát hiện trong bình phích nước toàn chữ “Made in China”.
Còn bà Nguyễn Thị Xuân, Trưởng Ban quản lý chợ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Mấy hôm nay, tôi đọc báo có nghe thông tin phát hiện bình phích nước có chứa chất lạ. Tại chợ Tam Kỳ lâu nay anh em Ban quản lý chợ thường xuyên tổ chức đi kiểm tra. Hiện chưa phát hiện loại bình phích có mẫu mã và chứa chất lạ giống như báo phản ánh.

Nếu phát hiện tiểu thương nào buôn bán loại bình đó, chúng tôi sẽ yêu cầu lập biên bản và giao cho Chi cục quản lý thị trường xử lý ngay” - bà Xuân nói.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 16.8, tại Hội trường xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Bưu điện Trà Tiên đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện, có khoảng hơn 20 người dân địa phương được mời tham dự.

Trong số đó, có 13 người đăng ký để mua Bảo hiểm nhân thọ Bưu điện. Những người đăng ký mua bảo hiểm, được đơn vị này tặng cho một phích nước loại 0,5 lít có vỏ bóng được cho là bọc Inox, có chiều cao khoảng 25cm, bề rộng vòng tròn bằng cái ly uống nước. Vỏ bình toàn là chữ Trung Quốc, dưới đáy vỏ bình có chữ “Made in China”… không hề có nơi sản xuất, cũng như nhãn mác, hiệu sản phẩm.

Khi đem bình phích về sử dụng, người dân phát hiện dưới đáy bình có một gói nilông chứa bột lạ dạng hạt cát mịn, có màu đen sẫm, hơi trong bình bay ra có mùi khét, ai ngửi phải chất đó đều cảm thấy khó thở, xây xẩm mặt mày, cổ họng khô...

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem