Một con đường hoa ban nở đẹp xôn xao ở Nghệ An, lần này là một màu hoa ban khác

Thắng Tình Thứ hai, ngày 27/02/2023 05:10 AM (GMT+7)
Con đường hoa ban mang tên Xô Viết kéo dài hơn 1,3 km tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An những ngày này hoa ban nở tím đang bung nở đẹp xôn xao.
Bình luận 0

Vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm là thời điểm hoa ban bung nở rực rỡ nhất. Sắc tím của hoa ban khiến nhiều người không khỏi xao xuyến. Hiện tại, trên tuyến đường Xô Viết, dẫn vào khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An hàng trăm cây hoa ban tím đang rực rỡ khoe sắc, kéo dài hơn 1,3 km càng khiến khung cảnh nên thơ. Cả tuyến đường như khoác lên mình một màu áo mới, đẹp như tranh vẽ.

Nghệ An: Ngắm con đường hoa ban tím nở rực trời, đẹp như tranh vẽ trên quê Bác - Ảnh 1.

Tuyến đường Xô Viết, dẫn vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê hương Bác Hồ.

Theo đại diện Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trên tuyến đường Xô Viết có khoảng 300 cây hoa ban được Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn trồng vào năm 2018. 

Sau đó, khi cây đã sinh trưởng, phát triển tốt, con đường hoa ban này được bàn giao lại cho Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên bảo vệ và chăm sóc cho tới thời điểm này.

Hoa ban không chỉ được trồng ở hai bên đường Xô Viết, mà còn được trồng ở đường lên Đền Chung Sơn, quê nội, khu mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) tạo điểm nhấn cho người dân và du khách mỗi khi về quê Bác.

Nghệ An: Ngắm con đường hoa ban tím nở rực trời, đẹp như tranh vẽ trên quê Bác - Ảnh 2.

Toàn bộ tuyến đường Xô Viết ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có gần 300 cây hoa ban được trồng từ năm 2018. Hiện tại, hoa ban đã bung nở rực rỡ.

Đây cũng là thời điểm những cây hoa ban bung nở rực rỡ nhất, nên rất nhiều người thích thú. Khá nhiều du khách còn dừng lại chụp ảnh lưu niệm trên con đường hoa ban rực rỡ. Hàng ngày, Ban quản lý khu di tích đều cắt cử nhân công vệ sinh, nhổ cỏ, chăm sóc những cây hoa ban để tuyến đường càng thêm sạch đẹp. Màu tím lịm của những cánh hoa ban vì thế càng thêm nổi bật. Những năm gần đây, con đường Xô Viết ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn còn được nhiều người check-in đăng mạng xã hội gắn hastag "con đường hoa ban".

Nghệ An: Ngắm con đường hoa ban tím nở rực trời, đẹp như tranh vẽ trên quê Bác - Ảnh 3.

Hàng ngày, Ban quản lý khu di tích đều cắt cử nhân công vệ sinh, nhổ cỏ, chăm sóc những cây hoa ban để tuyến đường càng thêm sạch đẹp.

Hoa ban mang ý nghĩa đem tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, biểu tượng cho khát vọng, thể hiện sự thanh cao, chân thành, nghĩa tình. Hoa ban tím không có hương, mỗi bông hoa đều có 4-5 cánh, nhị hoa màu hồng, gân hoa màu tím.

Hoa ban bung nở, khoe sắc rực rỡ đến hết tháng 3. Ở Việt Nam, hoa ban hiện diện nhiều nhất là ở khu vực Điện Biên, Sơn La, Lai Châu... Loài hoa này có nhiều màu: trắng, hồng, tím. Hoa ban có khả năng phát triển và sinh trưởng mạnh mẽ. Đây cũng là loài cây được lựa chọn trồng nhiều trên các tuyến đường để tạo bóng mát và trang trí.

Nghệ An: Ngắm con đường hoa ban tím nở rực trời, đẹp như tranh vẽ trên quê Bác - Ảnh 4.

Sắc tím của hoa ban khiến không ít du khách về đây xao xuyến.

Nghệ An: Ngắm con đường hoa ban tím nở rực trời, đẹp như tranh vẽ trên quê Bác - Ảnh 5.

Hoa ban trên tuyến đường Xô Viết, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bung nở rực trời.

Nghệ An: Ngắm con đường hoa ban tím nở rực trời, đẹp như tranh vẽ trên quê Bác - Ảnh 6.

Hoa ban tím không có hương, mỗi bông hoa đều có 4-5 cánh, nhị hoa màu hồng, gân hoa màu tím.

Nghệ An: Ngắm con đường hoa ban tím nở rực trời, đẹp như tranh vẽ trên quê Bác - Ảnh 7.

Hoa ban mang ý nghĩa đem tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, biểu tượng cho khát vọng, thể hiện sự thanh cao, chân thành, nghĩa tình.

Nghệ An: Ngắm con đường hoa ban tím nở rực trời, đẹp như tranh vẽ trên quê Bác - Ảnh 8.

Hàng trăm cây hoa ban được trồng thẳng, đều trên tuyến đường Xô Viết, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hoa ban nở rực, sẽ kéo dài đến hết tháng 3.

Nghệ An: Ngắm con đường hoa ban tím nở rực trời, đẹp như tranh vẽ trên quê Bác - Ảnh 9.

Những năm gần đây, con đường Xô Viết ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn còn được nhiều người gọi với cái tên con đường hoa ban.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem