Một loài thủy sinh phủ xanh sông Thương, tưởng thơ mộng nhưng ngành nông nghiệp Bắc Giang lo lắng

Sỹ Quyết (Báo Bắc Giang) Chủ nhật, ngày 07/05/2023 19:45 PM (GMT+7)
Trước hiện tượng bèo tấm xuất hiện nhiều trên sông Lục Nam và sông Thương, Sở NNPTNT Bắc Giang vừa đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, ngăn chặn bèo tấm xâm nhập vào đồng ruộng, ao hồ.
Bình luận 0

Từ đầu tháng 4/2023, bèo tấm bắt đầu xuất hiện trên sông Lục Nam, đoạn giáp ranh giữa xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) và xã Trường Giang (Lục Nam) rồi nhanh chóng lan rộng khắp tuyến sông Lục Nam.

Đến đầu tháng 5/2023, bèo tấm lại xuất hiện dày đặc trên sông Thương, đoạn chảy qua các huyện: Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng và TP Bắc Giang.

Theo Sở NNPTNT Bắc Giang, nguyên nhân  hiện tượng này là do trong tháng 3, tháng 4, lượng mưa ít. Ở thượng nguồn, lưu lượng dòng chảy chậm, mực nước trên các sông thấp hơn so với trung bình hằng năm. Cùng đó, điều kiện ánh sáng và ẩm độ không khí cao tạo điều kiện cho bèo tấm sinh sản nhanh dẫn đến hiện tượng bèo mọc dày đặc trên sông.

Qua phối hợp rà soát tại các địa phương, Sở NNPTNT Bắc Giang xác định hiện bèo tấm chưa gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bèo tấm có thể di chuyển, xâm nhập vào đồng ruộng, ao hồ trong thời gian tới nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Một loài thủy sinh phủ xanh sông Thương, tưởng thơ mộng nhưng ngành nông nghiệp Bắc Giang lo lắng - Ảnh 1.

Bèo tấm phủ xanh sông Lục Nam, sông Thương (Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang.

Trước thực tế trên, Sở NNPTNT Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, TP tăng cường kiểm tra, theo dõi mức độ phát sinh, phát triển của bèo tấm trên sông để có biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với những khu vực có mật độ cao.

Chỉ đạo, hướng dẫn người dân tiến hành trục vớt, thu gom để giảm mật độ, hạn chế lây lan; đồng thời tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản hoặc ủ làm phân bón. 

Khuyến cáo người dân khi thu hoạch thuỷ sản từ ao, hồ hoặc bơm xả nước cần phải có biện pháp trục vớt, thu gom và ngăn chặn các loại bèo trước khi xả nước ra sông.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Sở NNPTNT Bắc Giang yêu cầu Chi cục Thuỷ lợi chỉ đạo các đơn vị cung cấp nguồn nước từ sông vào phục vụ sản xuất phải có biện pháp ngăn chặn bằng lưới chắn, không để bèo tấm xâm nhập vào nguồn nước tưới, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản phối hợp chặt chẽ với các huyện, TP nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý kịp thời khi bèo tấm xuất hiện trên đồng ruộng, ao, hồ.

Được biết, từ đầu tháng 4/2023, người dân phát hiện bèo tấm xuất hiện trên sông Lục Nam đoạn giáp ranh giữa xã Phượng Sơn (Lục Ngạn) và Trường Giang (Lục Nam).

Chỉ sau gần 20 ngày, bèo tấm nhanh chóng lan rộng khắp tuyến sông Lục Nam. Theo đại diện UBND huyện Lục Nam, đến sáng 3/5, bèo tấm trên sông Lục Nam giảm đáng kể, một số khu vực mặt nước trong trở lại.

Tại đoạn sông Thương chảy qua thôn Làng Phúc Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang), nhiều khu vực bèo tấm phủ kín mặt sông.

Tương tự, bèo tấm cũng có nhiều ở đoạn sông Thương từ xã Đức Giang (Yên Dũng) - khu vực sông Lục Nam hợp vào sông Thương đến cầu sông Thương nối xã Dương Đức (Lạng Giang) và Liên Chung (Tân Yên). 

Theo nhiều người dân, trước đây, trên sông Thương cũng từng xuất hiện bèo tấm song không nhiều và lan nhanh như thời điểm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem