Một năm cuộc chiến Ukraine: Nga vẫn bán vũ khí hiện đại tại hội chợ vũ khí Abu Dhabi

Tuấn Anh (Theo AP) Thứ ba, ngày 21/02/2023 12:32 PM (GMT+7)
Ngày 20/2, Nga đã chào bán vũ khí tại hội chợ vũ khí hai năm một lần ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, từ súng trường tấn công Kalashnikov cho đến các hệ thống tên lửa - bất chấp việc phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ phương Tây vì cuộc chiến với Ukraine.
Bình luận 0
Một năm cuộc chiến Ukraine: Nga vẫn đang ung dung bán vũ khí tại hội chợ vũ khí Abu Dhabi - Ảnh 1.

Nhân viên bán hàng Nga đứng cạnh một chiếc trực thăng do Công ty Trực thăng Nga sản xuất tại Hội nghị và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngày 20/2. Ngay bên ngoài hội chợ vũ khí hai năm một lần ở Abu Dhabi, Nga đã bán vũ khí cho các đối tác, từ súng trường tấn công Kalashnikov đến hệ thống tên lửa mặc dù phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây trong cuộc chiến với Ukraine. Ảnh AP

Sự kiện này, được gọi là Hội nghị và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế, được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhấn mạnh cách Liên đoàn Ả Rập  đã tìm cách nắm lấy Moscow trong khi cân bằng các mối quan hệ với phương Tây.

Khi cuộc chiến của Nga với Ukraine sắp kỷ niệm một năm vào ngày 24/2, tiền của Nga vẫn tiếp tục tràn vào thị trường bất động sản nóng đỏ của Dubai.

Các chuyến bay hàng ngày giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Moscow vẫn tiếp tục khi chiến tranh tiếp diễn, đem lại sự cứu cánh hiếm có cho cả những người chạy trốn khỏi nghĩa vụ quân sự và giới thượng lưu Nga. Bộ Tài chính Mỹ đã bày tỏ lo ngại về lượng tiền mặt của Nga chảy vào quốc gia bán đảo Ả Rập này.

Hội chợ vũ khí thường thu hút cả những nhân vật mà phương Tây không mấy ưa thích. Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã tham dự hội chợ này vào năm 2019 và 2021.

Một năm cuộc chiến Ukraine: Nga vẫn đang ung dung bán vũ khí tại hội chợ vũ khí Abu Dhabi - Ảnh 2.

Một người bán hàng khoe khẩu súng trường AK-19 Kalashnikov tại khu vực dành cho các nhà sản xuất vũ khí Nga tại Hội nghị và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ngày 20/2. Ảnh AP

Sự kiện năm nay đã thu hút Khalifa Hifter, chỉ huy của Quân đội Quốc gia Libya tự phong, người đang phải đối mặt với một vụ kiện của Mỹ cáo buộc ông ta dàn dựng các cuộc tấn công bừa bãi vào thường dân, tra tấn và giết hại các đối thủ chính trị.

Trong triển lãm năm nay, để đến được gian hàng triển lãm của Nga, những người tham dự hội chợ phải rời khỏi Trung tâm Triển lãm Quốc gia của Abu Dhabi và băng qua cây cầu trên cao để đến một khu vực ngoài trời.

Các quan chức Nga đã ngăn các nhà báo của hãng tin Associated Press vào trong gian hàng của họ khi một sự kiện đang diễn ra, ban đầu không có lời giải thích. Khoảng một giờ sau, các nhà báo của AP nhìn thấy Denis Manturov, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga, bước ra khỏi gian hàng.

Manturov bị cả Mỹ và Vương quốc Anh trừng phạt, trong đó London mô tả ông là người "chịu trách nhiệm giám sát ngành công nghiệp vũ khí của Nga và chịu trách nhiệm trang bị cho quân đội được huy động" trong cuộc chiến với Ukraine.

Bên trong, một bộ phim đang phát tuyên bố sức mạnh của các hệ thống tên lửa đất đối không của Nga, giống như những hệ thống hiện đang được sử dụng để tấn công các thành phố ở Ukraine. Những người bán hàng khoe súng trường tấn công Kalashnikov với quân đội Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các tên lửa mô hình khác được trưng bày.

Ngay bên ngoài gian hàng, Công ty Trực thăng Nga trưng bày một số máy bay dân dụng của mình, bên cạnh là những phụ nữ trẻ hấp dẫn đội mũ phi công màu bạc.

Nhà lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan không xuất hiện tại buổi khai mạc, thay vào đó là anh trai ông, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Tuy nhiên, một tạp chí của Nga tại hội chợ vũ khí đã in một ấn bản tiếng Anh có đăng những bức ảnh của Sheikh Mohammed đang mỉm cười và bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Moscow trước đó.

Ngược lại, một chiếc máy bay không người lái có vũ trang khổng lồ của Baykar đậu cạnh gian hàng của Nga. Máy bay không người lái Bayraktar của công ty máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch phản công của Kiev, thậm chí còn có một bài hát bằng tiếng Ukraine về máy bay này.

Cách đó một quãng đi bộ ngắn, quân đội Mỹ đã trưng bày một mô hình tên lửa chống tăng Javelin, cho phép những người tò mò bắn nó trong mô hình mô phỏng trên máy tính.

Evan Williams thuộc Trung đoàn Kỵ binh 2-116 cho biết ông và các binh sĩ của mình đã nói chuyện với du khách Nga tại hội chợ và những người khác tò mò về loại vũ khí mà Ukraine đã sử dụng để phá hủy xe bọc thép của Nga.

Quân đội Mỹ cũng trưng bày một khẩu đội tên lửa Patriot tại hội chợ. Các lực lượng Mỹ đã sử dụng loại vũ khí này trong chiến đấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ vào năm 2022 để giúp bảo vệ Abu Dhabi trước cuộc tấn công của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Trong khi đó, Israel cũng lần đầu tiên trưng bày đội ngũ đầy đủ các công ty vũ khí kể từ khi UAE công nhận quốc gia này về mặt ngoại giao vào năm 2020. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem